Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Người phụ nữ bị con nợ sát hại, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang tại vườn hoa

Ngày 11/3, Công an Hà Nội đã bắt giữ Triệu Quang Trinh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị N.T.H ( trú tại Hà Nội), bị đốt xác phi tang tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 7/3, người dân khi đi qua khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) đã phát hiện một thi thể ở tư thế nằm ngửa, một phần bên trên bị biến dạng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ việc. Nạn nhân là nữ giới, tuổi từ 25 đến 30, nửa phần cơ thể bị cháy.

Hà Nội: Người phụ nữ bị con nợ sát hại, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang tại vườn hoa - Ảnh 1.

Đối tượng Trinh

Qua rà soát, lực lượng điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội). Truy xuất các mối quan hệ của chị H., cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gây án là Triệu Quang Trinh và đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận có nợ chị H. khoảng 40 triệu đồng. Khi bị chị này thúc ép nhiều lần mà không có tiền để trả nên Trinh nghĩ cách sát hại chủ nợ.

Vào chiều 6/3, Trinh hẹn chị H. đến gặp mình ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông). Sau một hồi vòng vo để phân tán sự chú ý của chị H., lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Trinh đã dùng búa đinh đập 2 nhát vào phần gáy khiến chị này bất tỉnh.

Sau khi gây án, nghi phạm cướp chiếc iPhone 6, dây chuyền vàng, đôi hoa tai của chị H. Để tránh bị phát hiện, Trinh đã đi mua xăng rồi quay lại đốt xác chị H. hòng phi tang.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.