Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo năm 2022

Tháng Nhân đạo năm 2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5. Trong thời gian này, các cấp hội huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng ít nhất 32 công trình nhân đạo, mỗi công trình trị giá từ 50 triệu đồng trở lên; hỗ trợ ít nhất 7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Nhân đạo của Hà Nội được diễn ra hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Nhân đạo của Hà Nội được diễn ra hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” nhằm tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái tốt đẹp trong các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Tháng Nhân đạo năm 2022 là tháng cao điểm để các cấp hội đồng loạt triển khai vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Các hoạt động trong Tháng Nhân đạo sẽ được tổ chức rộng khắp toàn hệ thống hội, trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, lồng ghép các hoạt động để tăng hiệu ứng, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân; gắn với tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống các cấp hội về Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI. Các hoạt động nhân đạo được tổ chức đảm bảo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và của cấp hội, phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

Thời gian tổ chức Tháng Nhân đạo năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-5-2022, trong đó 2 tuần cao điểm: Từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế) đến ngày 19-5-2022 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội).

Trong Tháng Nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động nhân đạo như: Chợ Nhân đạo; vận động hiến máu tình nguyện; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; khởi công các công trình nhân đạo; xây dựng nhà Chữ thập đỏ; tặng quà, sổ tiết kiệm cho người nghèo, nạn nhân da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện; đăng ký hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể;...

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phấn đấu sẽ khởi công xây dựng 1 một nhà Chữ thập đỏ để trợ giúp cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức 1 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hộ gia đình chính sách, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị xây dựng 1 công trình nhân đạo có trị giá từ 50 triệu đồng trở lên; tổ chức chợ nhân đạo, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tặng xe đạp, học bổng, sổ tiết kiệm… trị giá tối thiểu 30 triệu đồng trở lên; tổ chức thăm hỏi tặng quà từ 200 đến 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên; hỗ trợ ít nhất 7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu trợ giúp khoảng 80.000 địa chỉ nhân đạo, thu hút ít nhất 2,8% dân số của Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện...