Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Nhiều trường hợp vẫn đi câu cá, chơi đêm trong thời gian giãn cách

(Dân sinh) - Mặc dù đang trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh phức tạp, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn không chấp hành nghiêm quy định của thành phố, đi câu cá, đi chơi đêm… thậm chí chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ 11h ngày 23/8 đến 11 ngày 24/8/2021, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 958 trường hợp.

Hà Nội: Nhiều trường hợp vẫn đi câu cá, chơi đêm trong thời gian giãn cách - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường

Đáng chú ý, hồi 18h50' ngày 23/8/2021, tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch ngõ 5 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, khi tổ công tác kiểm tra giấy tờ, T.P.L (SN 1974; trú tại: phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đã có hành vi lăng mạ cán bộ làm nhiệm vụ, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Công an phường Thanh Xuân Bắc đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Mặc dù đang trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh phức tạp, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn không chấp hành nghiêm quy định thậm chí đi câu cá, đi chơi đêm…

Theo công an Hà Nội, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ tuần tra đêm 22/8/2021, các tổ tuần tra Công an quận Hà Đông đã phát hiện 06 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Cụ thể tại phường Văn Quán phát hiện 2 trường hợp đi chơi nhà người quen, 1 trường hợp đi ship hàng không có giấy phép; tại phường Yên Nghĩa phát hiện 2 trường hợp đi câu cá.

Hà Nội: Nhiều trường hợp vẫn đi câu cá, chơi đêm trong thời gian giãn cách - Ảnh 2.

Thậm chí có trường hợp còn đi câu cá, chơi đêm

Tại phường Vạn Phúc phát hiện 1 trường hợp đi chơi đêm. Các trường hợp vi phạm trên đã được bàn giao đến cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Theo đó, Công an quận Hà Đông tiếp tục duy trì các tổ tuần tra đêm trên địa bàn 17 phường trực thuộc quận với mục đích phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội như: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản...

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, các tổ tuần tra còn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch như: ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường theo quy định, không mang theo giấy tờ tùy thân...