Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội phát động phong trào học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ Công an PCCC

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2691 về việc phát động phong trào học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ Công an Hà Nội hy sinh trong khi chữa cháy cứu người trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

3 liệt sĩ Công an Hà Nội đã hy sinh trong khi chữa cháy cứu người trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

3 liệt sĩ Công an Hà Nội đã hy sinh trong khi chữa cháy cứu người trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Để nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về tấm gương 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã cống hiến, hy sinh thân mình để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Các đơn vị, địa phương tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cơ quan, đơn vị, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, đảng viên tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.

TP đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào “người tốt, việc tốt” trong các đơn vị thuộc TP hướng đến kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), 30 năm phong trào "Người tốt, việc tốt"; phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

3 liệt sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi) - Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi) - cán bộ phòng cháy chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) - chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.