Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Phát hiện hơn 1,2 tấn thịt và trứng non không đảm bảo vệ sinh

(Dân sinh) - Chiều 21/12 Cơ quan Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị phát hiện khoảng 300 kg trứng non và 902 kg vịt thịt, không đủ giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được tập kết tại 1 kho xưởng số 34 Đê Quai, phường Tứ Liên.

Theo thông tin ban đầu, qua thời gian trinh sát theo dõi, sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 11 – Cục QLTT Hà Nội, ập vào kiểm tra kho xưởng ở địa chỉ 34 Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Hà Nội: Phát hiện hơn 1,2 tấn thịt và trứng non không đảm bảo vệ sinh - Ảnh 1.

Hơn 1,2 tấn thịt vịt và trứng non không đảm bảo vệ sinh bị phát hiện, bắt giữ

Tại đây tổ công tác phát hiện nhiều tủ chứa 300 kg trứng non và 902 kg vịt đã thịt, không có giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Chu Văn Cơ, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y quận Tây Hồ cho biết, ghi nhận cảm quan, tất cả không đảm bảo vệ sinh, bao bì, điều kiện bảo quản không đảm bảo.

Đại diện đội quản lý thị trường số 11 cho biết, số hàng này bao bì có gắn chữ nước ngoài có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc.

"Theo như chúng tôi số sản phẩm này có dậu hiệu bốc mùi không đảm bảo vệ sinh" - Vị đại diện đội quản lý thị trường số 11 nói.

Chủ số hàng trên là Nguyễn Như Mai (SN 1969, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Bước đầu, người này khai nhận thu mua vịt, trứng non ở Quảng Ninh, chuyển về tập kết tại kho rồi bán cho các nhà hàng.

Hiện số hàng được tiêu hủy theo quy định.