Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội quyết liệt chống dịch Covid-19: Hiện còn 480 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe

Chiều 14/2, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona thành phố Hà Nội) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 15h ngày 14-2, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19, đã có 7 trường hợp khỏi bệnh. Tại Hà Nội, hiện chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Số giám sát tại bệnh viện là 61 trường hợp, trong đó số trường hợp đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 là 58 người; số chưa có kết quả xét nghiệm là 3 người. Hiện còn 480 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, mặc dù Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc bệnh nhưng một số huyện của tỉnh Vĩnh Phúc đang có dịch, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập sang các tỉnh, thành phố khác, trong đó có Hà Nội. Do đó, thành phố cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thời điểm này, Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 61 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức tốt các khu cách ly theo yêu cầu của thành phố; thực hiện khử khuẩn tại các địa phương…

Hà Nội quyết liệt chống dịch Covid-19: Hiện còn 480 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu hội nghị.

Các quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Thường Tín, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, thị xã Sơn Tây… đã báo cáo thành phố việc thực hiện phương án phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố. Các quận, huyện, thị xã cho biết, đã thực hiện nghiêm túc 5 giải pháp phòng, chống dịch: Quyết liệt kiểm soát những người đi từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với những người bị bệnh hoặc nghi nhiễm; tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống hiệu quả; tiến hành phun khử khuẩn tại các trường học, cơ quan, đơn vị, khu chung cư, siêu thị, nơi công cộng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhận xét, thời gian qua, các địa phương đã làm tốt công tác rà soát, cách ly đối với những trường hợp đi qua vùng dịch, tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc người bị bệnh. 

Đặc biệt, những địa phương gần vùng dịch ở Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác thông báo với cơ quan chức năng để được giám sát, cách ly tại cộng đồng. Việc giám sát, cách ly những người nước ngoài đến và đi qua vùng dịch cũng đã được thực hiện tốt, hiện đã có 2/3 số người được giám sát đã thực hiện đủ số ngày cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Hà Nội là tỉnh tiếp giáp Vĩnh Phúc nên vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục chủ động, tăng cường rà soát, khoanh vùng để giám sát, cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, phát hiện các trường hợp đi từ các xã thuộc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để có biện pháp giám sát, cách ly tại nhà, tại trung tâm y tế theo đúng thời gian hướng dẫn.

Liên quan đến việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch, đồng chí Nguyễn Đức Chung giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch về việc dạy thêm cho học sinh và lùi thời điểm kết thúc năm học. Qua thực tiễn này, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ lại các kỳ học sao cho phù hợp, thay vì học sinh nghỉ hè 3 tháng như hiện nay. Nếu việc này thực hiện được, có thể giúp giải bài toán về ách tắc giao thông, kích thích tiêu dùng, kích cầu du lịch…