Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội tạm ngừng cấp nước sạch sông Đà

Từ 20h ngày 29/10, Viwasupco sẽ tạm ngừng cấp nước để phục vụ đấu nối kỹ thuật tiến tới vận hành một phần tuyến ống giai đoạn 2 của dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Dự kiến, đơn vị sẽ cấp nước trở lại vào khoảng 15h ngày 30/10.

Dự kiến, đơn vị sẽ cấp nước trở lại vào khoảng 15h ngày 30/10.

Dự kiến, đơn vị sẽ cấp nước trở lại vào khoảng 15h ngày 30/10. Viwasupco đề nghị các khách hàng chuẩn bị các phương án, kế hoạch lấy nước dự trữ và cấp nước phù hợp.

Theo phân vùng cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, các khu vực sử dụng nước sạch của Viwasupco gồm các quận, huyện: Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng... Việc tạm ngừng cấp nước theo thời gian kể trên có thể khiến các địa bàn này bị thiếu nước cục bộ.

Nhằm bảo đảm việc cung cấp nước sạch ổn định, liên tục cho nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị cấp nước phối hợp điều tiết nguồn nước sạch trong khu vực sử dụng nguồn nước từ Nhà máy Nước mặt sông Đà.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà phối hợp các đơn vị cấp nước trong khu vực để triển khai các giải pháp cấp nước an toàn, ổn định cho các khu vực sử dụng nguồn từ Nhà máy Nước mặt sông Đà; thông báo cho khách hàng trong phạm vi cấp nước chuẩn bị các phương án, kế hoạch lấy nước dự trữ và phân phối cấp nước an toàn.

Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Viwaco, Công ty cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ đô phối hợp, bổ sung nguồn nước sạch từ Nhà máy Nước mặt sông Đuống, nguồn do Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội để cung cấp cho các khu vực sử dụng nguồn nước mặt sông Đà.