Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cho 14 cá nhân

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Theo quyết định, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022 cho 14 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

dong-da3

Trong đó, quận Ba Đình có 10 cá nhân: Bà Đỗ Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình; ông Kiều Việt Dũng, Tổng phụ trách Đội, giáo viên Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình; bà Phạm Thị Công Nương, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình; bà Hoàng Thị Thúy, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình; ông Trần Tường Huấn, số 1 phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Liễu Giai, quận Ba Đình; bà Lê Thị Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ địa bàn dân cư số 1, phường Liễu Giai, quận Ba Đình; bà Đặng Thị Mực, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học địa bàn dân cư số 1, phường Liễu Giai, quận Ba Đình; ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; bà Đỗ Thị Minh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Huyện Ứng Hòa có 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là bà Nguyễn Thùy Trang, giáo viên Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội có 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là ông Cấn Huy Kiên, chuyên viên Phòng Theo dõi công tác các cơ quan - Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Sở Công Thương Hà Nội có 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là bà Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội có 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là ông Nguyễn Mạnh Tuân, công nhân Đội Quản lý điện 4, Công ty Điện lực Đông Anh, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.