Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet

Ngày 17/8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tin từ TTXVN cho biết, các quyết định đã được chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn. Các bị can này đều ở huyện Đông Anh, Hà Nội gồm: Chu Văn Nam (sinh năm 1992 ở xã Thụy Lâm); Nguyễn Tuấn Hoàng (sinh năm 1995), Lê Hoàng Đạt (sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Thùy (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1996) cùng trú tại xã Liên Hà, Đông Anh. Trong đó, Chu Văn Nam được xác định là đối tượng cầm đầu ổ nhóm.

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet   - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm này là Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Hoàng Đạt, Nguyễn Thanh Thùy và Nguyễn Thị Kim Oanh, hiện đang tiếp tục truy bắt Chu Văn Nam để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trong nhóm này thông qua sử dụng thiết bị kết nối internet để tham gia các trò chơi đánh bạc trực tuyến sử dụng tiền ảo như: Tài xỉu, mini poker, bầu cua tôm cá, 3 cây, xóc đĩa, bắn cá... qua các cổng game đánh bạc "Bum Club", "Long Hổ" và "Zin do". Người chơi đăng ký tài khoản truy cập trò chơi và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game để đổi lấy tiền ảo rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến. Khi thắng, đối tượng đánh bạc có thể được đại lý chuyển tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Hoàng và Lê Hoàng Đạt khai nhận tham gia hệ thống đại lý cờ bạc do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2/2020. Nhóm này thuê nhà tại số 7 Lê Quang Thuận, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng. Chu Văn Nam chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các con bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại.

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã rủ Oanh (vợ của Hoàng) và Thùy (vợ của Đạt) tham gia. Kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.

Trước đó, như Zing.vn cho hay, ngày 8/7, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đột kích vào một ngôi nhà trên đường Lê Quang Thuận, phường Mỹ An, bắt quả tang Hoàng, Đạt, Thùy và Oanh đang làm việc trong một đường dây đánh bạc trên mạng.

Khai nhận tại cơ quan công an, Hoàng và Đạt cho biết tham gia vào đường dây này từ tháng 2 do Nam cầm đầu. Sau một thời gian, 2 thanh niên trên rủ thêm Oanh (vợ Hoàng) và Thùy (vợ Đạt) tham gia cùng.

Theo công an, đường dây đánh bạc này hoạt động qua điện thoại di động, máy tính. Người chơi sẽ tạo tài khoản trên trang web đánh bạc, sau đó nạp tiền để đổi thành tiền ảo rồi tham gia đánh bạc bằng các hình thức như: Tài xỉu, poker, xóc đĩa...

Khi thắng tiền, người chơi có thể đổi tiền ảo thành tiền thật và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Công an thống kê số tiền mà đường dây đánh bạc qua mạng đã giao dịch hơn 70 tỷ đồng.