Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Triệu tập 14 nam nữ thanh niên đua xe, đâm người đi đường bị thương

Chiều 8/6, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triệu tập 14 đối tượng trong độ tuổi từ 15 - 23 để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này đã gây tai nạn khiến người đi đường bị thương.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng từ 1 đến 6 giờ 30 sáng 7/6, qua nắm bắt tình hình, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ kể trên điều khiển khoảng 20 chiếc xe máy các loại di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố trên địa bàn.

Trong thời gian này, một số phương tiện của nhóm "quái xế" đã gây tai nạn, đâm vào người dân đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Hàng Tre - Hàng Thùng (P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm), khiến nạn nhân bị thương.

Hà Nội: Triệu tập 14 nam nữ thanh niên đua xe, đâm người đi đường bị thương - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên bị triệu tập

Vào cuộc, Công an Q.Hoàn Kiếm đã tổ chức truy bắt, xác định 14 đối tượng có hành vi vi phạm, tất cả đều ngụ tại Hà Nội, gồm:

Tống Công Minh (23 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì), Nguyễn Yến Chi (17 tuổi, học sinh lớp 11C Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Ba Đình; trú tại P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình), Trương Tiến Quang (dưới 16 tuổi, trú P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ), Lê Anh Tài (16 tuổi, trú P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Duy Tuấn (17 tuổi, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Thanh Trì, trú H.Thanh Trì), Đoàn Quốc Việt (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Thanh Trì, trú H.Thanh Trì), Dương Văn Đạt, 17 tuổi, trú P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ), Lê Thảo Anh (18 tuổi, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên), Dương Yến Nhi (16 tuổi, trú P.Bồ Đề, Q.Long Biên), Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (18 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên), Phạm Chúc An (15 tuổi, trú xã Yên Viên, H.Gia Lâm), Trần Ngọc Ly (16 tuổi, trú P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Khánh Ly (17 tuổi, trú P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai) và Hoàng Minh Đức (18 tuổi, trú P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông).

Hiện, Công an Q.Hoàn Kiếm đang củng cố tài liệu, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.