Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Xây cống ngầm xử lý nước thải sông Tô Lịch

Gần 12 km cống dự kiến chạy ngầm dưới đáy sông sẽ dẫn nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý.

Tiền Phong đưa tin, ngày 4/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá - dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện môi trường và “hồi sinh” Tô Lịch.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gồm Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000m3/ ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, tuyến phân lũ sông Lừ - Sét và các khu đô thị mới ở quận Hà Đông với diện tích khoảng 4.874 ha.Theo kế hoạch, 65% hệ thống cống sẽ được đi ngầm giữa sông, 35% cống đào mở.

Hà Nội: Xây cống ngầm xử lý nước thải sông Tô Lịch - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang thi công Ảnh: Tiền Phong

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, với tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ Yên, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA chiếm 85%, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp chính.

Vnexpress thông tin, theo Chủ tịch Hà Nội, việc thực hiện thi công cống ngầm dưới đáy sông Tô Lịch sẽ thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm ngân sách và không ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình xây dựng.

Ông Chung cho rằng, các gói thầu thi công cống thu gom nước thải rất quan trọng trong tổng thể dự án. Do vậy, ông đề nghị ban quản lý dự án và nhà thầu lưu ý đặc thù thời tiết của Việt Nam, vào mùa mưa sẽ khó khăn trong thi công cống ngầm dưới đáy sông. Các bên liên quan cần tranh thủ mùa khô để đẩy nhanh tiến độ, thi công ba ca, làm đồng loạt ở tất cả ban gói thầu để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu chỉnh trang toàn bộ 16 km đường hai bên sông Tô Lịch với cây xanh, đường đi bộ.

Sở Giao thông Vận tải sớm hoàn thành xây dựng ba cầu đi bộ kết nối người dân hai bên sông (đoạn từ Bưởi đến Ngã Tư Sở); tiếp tục nghiên cứu các cầu đi bộ từ Ngã Tư Sở đến Thịnh Liệt.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu việc chỉnh trang hai bên sông và xây dựng cầu đi bộ phải hoàn thành trước khi dự án nhà máy nước thải Yên Xá đi vào hoạt động, để tạo cảnh quan mới cho sông Tô Lịch. "Dự án chỉ có thể về đích sớm thời hạn chứ không được phép lùi tiến độ", ông Chung yêu cầu.

"Khi nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hoàn thành, toàn bộ nước thải sinh hoạt xả xuống sông Tô Lịch sẽ được xử lý 100%, góp phần làm sống lại con sông này", ông Chung nói thêm.