Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: 1 người chết và 8 người dân tộc Chứt đang mắc kẹt trong rừng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, suốt từ ngày 2/9 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa to trên diện rộng và lũ lụt nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hà Tĩnh: 1 người chết và 8 người dân tộc Chứt đang mắc kẹt trong rừng - Ảnh 1.

Nhà mày Thủy điện Hố Hô xả lũ, bờ kè bên sông Ngàn Sâu bị sạt lở.

Tính đến sáng 5/9, trên địa bàn Hà Tĩnh có 27 xã bị ngập lụt. Trong đó, huyện Hương Khê có 7/18 xã bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn gồm: Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên, Hương Đô; huyện Hương Sơn có 6 xã: Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Bình, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú; huyện Vũ Quang có xã: Đức Giang, Đức Bồng.

Mưa lũ còn làm 2.555,5 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt; 1,330 ha bưởi bị hỏng; các công trình cầu tràn, kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu bị sạt lở nhiều chỗ, rất nguy hiểm đến tính mạng của các hộ dân sống dọc hai bên sông; 4 chiếc cầu dân sinh bị hư hỏng, trong đó cầu dân sinh tại thôn 12, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê bị cuốn trôi hoàn toàn; tuyến đường tỉnh lộ 6 đoạn qua xã Hương Thủy, huyện Hương Khê bị xói lở...

Hà Tĩnh: 1 người chết và 8 người dân tộc Chứt đang mắc kẹt trong rừng - Ảnh 2.

Đường bị ngập lụt, nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

Đặc biệt, mưa lũ đã làm 1 người bị chết. Nạn nhân là ông Lê Văn Bân (55 tuổi) trú tại xóm Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. Trong lúc ông đang đi xe máy trên quốc lộ 15A, đoạn qua thị trấn Hương Khê thì không may bị sập xuống cống, lập tức nước cuốn trôi ra hồ Bình Sơn.

Ngoài ra còn có 9 người dân đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9, đến chiều 3/9 chỉ có anh Hồ Văn Cương kịp về nhà, còn 8 người khác vẫn đang bị mắc kẹt lại trong rừng. Trong lúc đó, nước tại các khe suối đang tiếp tục dâng cao nên khả năng 8 người này về được bản trong vài ngày tới đang bỏ ngõ.

Hà Tĩnh: 1 người chết và 8 người dân tộc Chứt đang mắc kẹt trong rừng - Ảnh 3.

Thành phố Hà Tĩnh bị chìm trong biển nước.

Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban ngành liên quan và các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ.

Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ giúp dân gặt lúa chạy đua với lũ; đưa đồng bào vùng lũ đi sơ tán đến nơi an toàn...

Hà Tĩnh: 1 người chết và 8 người dân tộc Chứt đang mắc kẹt trong rừng - Ảnh 4.

Hàng ngàn ha lúa bị ngập lụt.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và 3 phương tiện ca nô thường trực tại vùng lũ huyện Hương Khê, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; nỗ lực tiếp cận với 8 người dân tộc Chứt bị mắc kẹt trong rừng lên lán trại trên núi trú ẩn.