Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Bị điện giật tại công trường, 1 công nhân tử vong

(Dân sinh) - Sáng 24/5, ông Đường Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, 1 công dân của địa phương này vừa bị tử vong do tai nạn lao động đã đưa thi thể về quê để tổ chức mai táng.

Hà Tĩnh:  Bị điện giật tại công trường, 1 công nhân tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNLĐ

Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ 30, ngày 22/5, trong khi anh Nguyễn Văn Th. (20 tuổi), trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang kéo máy bơm để rửa máy xúc cát tại bãi tập kết vật liệu của Công ty cổ phần cát sỏi Miền Trung tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, khi xảy ra sự việc, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân bước đầu xác định do rò rỉ điện từ máy bơm nước.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo thủ tục địa phương.