Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc

(Dân sinh) - Chiều 23/3, ông Lê Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đơn vị chủ đầu tư công trình "Nhà làm việc trụ sở UBND xã Hồng Lộc" khẳng định: Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 21/3 tại công trình này, khiến 1 lao động bị tử vong không phải do sập giàn giáo.

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNLĐ tại công trình "Nhà là 2 tầng UBND xã Hồng Lộc"

Như một số thông tin đã đưa, vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 21/3, tại công trình xây dựng "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc", huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), 1 lao động bị tử vong do bị sập giàn giáo.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Lê Viết Bình- Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, đồng thời chủ đầu tư công trình khẳng định: Vụ tai nạn lao động tại công trình trên khiến ông Hồ Thế Sơn (53 tuổi), trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), công nhân thợ xây đang hoàn thiện phần chóp mái chữ A trên phần sảnh giữa, tầng 2 của công trình bị tai nạn, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương nặng đã tử vong lúc 13 giờ30 phút cùng ngày.

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 2.

Nơi ở sơ sài của công nhân làm việc tại công trình

Đây là vụ tai nạn đáng tiếc, nhưng nguyên nhân dẫn đến được xác định là không phải do bị sập giàn giáo.

Bởi theo Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc: Công trình đã xây xong phấn thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tất cả phần cọc giàn chống đỡ bê tông, trong đó cả phần cọc giàn chống đỡ bê tông chóp mái chữ A đã được tháo dỡ hoàn toàn từ nhiều ngày trước.

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 3.

Phần mái công trình

Nạn nhân Hồ Thế Sơn là thợ xây, trong lúc da trát để hoàn thiện công trình chóp chữ A nếu như ông tự rơi xuống, hoặc do sập giàn giáo bị rơi xuống thì lại là một chuyện khác. Đằng này nạn nhân rơi xuống đất khi cả khối bê tông chóp chữ A cùng đổ sập xuống.

Bởi vậy, có 2 giả thiết được đặt ra: Một là do thiếu sót ngay từ khâu tư vấn, thiết kế và thẩm định thiết kế hời hợt. Hai là do công trình bị rút ruột, không đảm bảo tiêu chuẩn kết cấu vật liệu xây dựng sắt thép, xi măng...

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 4.

Chóp hình chữ A gắn trên đỉnh sảnh giữa tầng 2 bị đổ sập hoàn toàn

Về giả thiết thứ 2, theo quan sát của PV Báo Dân sinh cho thấy, trên đầu 2 cột trụ chính từ tầng 1 lên sảnh tầng 2, nối với chóp chữ A có sự khác biệt rõ ở chỗ: Trên đỉnh cột trụ phía trái của công trình có các lõi sắt thừa. Trong lúc đó, trên đỉnh cột trụ phía phải công trình không phát hiện thấy bất lỳ 1 lõi sắt nào.

Vậy liệu phần đáy bên phải của chóp chữ A không được liên kết với cốt thép từ cột trụ bên phải, có phải là nguyên nhân dẫn đến công trình bị sập hay không?

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 5.

Trên đỉnh cột trụ phải, tầng 2 công trình không có sắt chờ; bên trái vẫn thấy có sắt chờ

Chưa thể khẳng định cả 2 giả thiết trên có cùng một kịch bản hay không? Nhưng việc phần mái chữ A bị đổ sập xuống là hoàn toàn thuộc về lỗi kỹ thuật. Nếu vậy, công trình này chẳng khác nào 1 cái "bẫy chết người". Rất may là sự cố xảy ra khi công trình chưa đi vào hoạt động. Nếu không, tai họa sẽ còn hết sức không lường!

Được biết, công trình "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc" có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2015-2020, do UBND xã Hồng Lộc làm chủ đầu tư, (UBND xã Hồng Lộc hợp đồng với Công ty Xuân Khoa có trụ sở tại TP Hà Tĩnh làm chủ dự án), nhà thầu là Công ty Nam Tiến 82 có trụ sở tại TP Hà Tĩnh là đơn vị thi công.

Hà Tĩnh: Cần làm rõ vụ lao động tử vong tại công trình xây dựng trụ sở làm việc xã Hồng Lộc  - Ảnh 6.

Hiện trường vụ TNLĐ

Công trình "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc" được khởi công xây dựng từ tháng 9/2019, dự kiến hoàn thành trước tháng 5/2020 để kịp chào mừng đại hội Đảng bộ xã Hồng Lộc.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn lao động đáng tiếc trên là một lời cảnh báo về những mối hiểm nguy khác đang tiềm ẩn ngay chất lượng của công trình.