Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Cấp phát 400 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng lũ

(Dân sinh) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận và phân bổ 400 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân các xã, thị trấn bị ảnh hưởng đợt lũ vừa qua.

Hà Tĩnh: Cấp phát 400 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Xe chở gạo cứu đói đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê

Chiều tối 28/9, bà Nguyễn Thị Nguyệt- Trưởng Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Trong 2 ngày 27/9 và 28/9, huyện Hương Khê tiếp nhận 400 tấn gạo để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua.

Do ảnh bão số 4 và Áp thấp nhiệt đới vào đầu tháng 9 vừa qua đã gây ra mưa to và lũ lụt trên diện rộng thuộc địa bàn huyện Hương Khê, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Theo số liệu thống kê của huyện Hương Khê có 3.225 hộ dân/ 22 xã, thị trấn của huyện này bị ngập lũ.

Hà Tĩnh: Cấp phát 400 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Gạo cứu đói được cấp phát xuống các đơn vị cơ sở

Sau khi rà soát và đề xuất của cơ sở, huyện Hương Khê được phân bổ 400 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân theo Quyết định số 3053 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 1/9/2019 - 5/9/2019.

Sau khi tiếp nhận số gạo này, Ủy ban nhân huyện Hương Khê giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức cấp phát gạo cho người dân theo quy định, kịp thời, đúng đối tượng.