Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Chịu ô nhiễm môi trường không thấu, người dân tập trung chặn cổng nhà máy rác Phú Hà

(Dân sinh) - Sáng 6/10, người dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rủ nhau căng bạt, tập trung ngồi trước cổng Nhà máy rác Phú Hà để yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng.

Hà Tĩnh: Người dân tập trung trên quốc lộ, chặn cổng nhà máy rác  - Ảnh 1.

Người dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân kéo nhau ra ngồi trước cồng nhà máy rác Phú Hà phản đối về ô nhiễm môi trường và đòi quyền lợi chính đáng

Theo đó, khoảng 50 người dân địa phương thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân kéo ghế ngồi chặn lối ra vào Nhà máy xử lý rác thải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Môi trường Phú Hà trên Quốc lộ 12C, đoạn qua thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời đề nghị chính quyền huyện Kỳ Anh thực hiện đúng cam kết đã được thống nhất trong cuộc đối thoại với dân trước đó.

Theo người dân ở đây, trong cuộc đối thoại lần trước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hẹn tháng 7, nhưng lãnh đạo chính quyền huyện Kỳ Anh xin thêm thời gian đến 30/9 sẽ giải quyết. Đến nay đã sang tháng 10, vẫn không thấy động thái gì cả nên người dân đến đây tập trung để phản đối.

Cụ thể nhà máy cho đốt rác thường xuyên, khói đen bay nghi ngút bao trùm lên cả một vùng rộng lớn, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng mù mịt rất khó chịu. Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2015, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của 45 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn.

Hà Tĩnh: Người dân tập trung trên quốc lộ, chặn cổng nhà máy rác  - Ảnh 2.

Người dân thôn Nam Xuân Sơn hàng ngày phải sống chung với nạn ô nhiễm môi trường độc hại từ nhà máy rác thải Phú Hà

Trao đổi với phóng viên Báo Dân sinh, ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh cho biết: "Yêu cầu của bà con là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, trước tình hình người dân tập trung đông trước cổng nhà máy để phản đối, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền xã Kỳ Tân đến tận hiện trường, vận động bà con trở về để đảm bảo an ninh trật tự và giải tỏa ách tắc giao thông.

Về lâu dài huyện cũng đang tập trung các phương án giải quyết cho dân. Tuy nhiên hồ sơ giải phóng mặt bằng đường 12C chưa làm xong, kế hoạch sử dụng đất vừa được tỉnh phê duyệt, trong lúc đang cần thời gian để hoàn thành cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dời dân".

Hà Tĩnh: Người dân tập trung trên quốc lộ, chặn cổng nhà máy rác  - Ảnh 3.

Khói bụi từ nhà máy rác thải Phú Hà bao trùm cả vùng rộng lớn kèm theo mùi hôi thối nồng nặc