Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa

(Dân sinh) - Chiều 5/7. Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, đề ra phương án thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công, phong trào "đền ơn đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa - Ảnh 1.

Hôi nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triền khai nhiệm vụ tiếp theo

Triển khai chỉ thị 14-CT/TW, quyết định 773/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ và kế hoạch số 90/KH-TU của tỉnh ủy thực hiện về người có công, tổ chức chu đáo việc dâng hương, hỏi thăm tặng quà người có công trong dịp tết, tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ, hướng tới thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần, BHYT, trợ cấp mai táng phí cho đối tượng chuyên gia Lào, Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị đã giải quyết trợ cấp 1 lần cho 5 trường hợp (từ 2015 đến nay tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm định và tham mưu UBND tỉnh giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 574 trường hợp), ngoài ra đơn vị đã thực hiện tốt chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương.

Trong năm nay đơn vị cũng đã phối hợp với ban liên lạc chuyên gia Lào, Campuchia, lãnh đạo tỉnh Bolykhamxay hỗ trợ 2 gia đình người có công xây nhà tình nghĩa.

Các phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thị, thành phố chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 45.000 người có công, thực hiện trợ cấp vợ liệt sĩ lấy chồng khác (vợ liệt sĩ tái giá), giải quyết vướng mắc các hộ gia đình được tặng huân huy chương nhưng sai lệch thông tin gia đình cá nhân.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện tốt nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã xác nhận và giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ cho 2.623 trường hợp, trong đó đã giải quyết 2.378 trường hợp đúng hạn, còn 172 trường hợp đang thụ lý, không đủ điều kiện giải quyết 73 trường hợp (chuyển các cơ quan đơn vị phối hợp 69 trường hợp, trả hồ sơ không đủ điều kiện 4 trường hợp).

6 tháng cuối năm Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề án về lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa" các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công, nhân ngày kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tập trung triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp.