Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: "Giải cứu" hàng ngàn ha lúa và bưởi sau mưa lũ

Sau 1 tuần mưa lũ, thời tiết ở Hà Tĩnh bắt đầu nắng trở lại, bà con nông dân tiếp tục xuống đồng gặt hái, vớt vát những đồng lúa hè thu bị ngập úng; nhiều tổ chức đoàn thể cũng đã tổ chức thu mua bưởi vùng lũ, "giải cứu" cho các hộ trồng.

Hà Tĩnh: "Giải cứu" hàng ngàn ha lúa và bưởi sau mưa lũ - Ảnh 1.

Thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh giúp dân thu hoạchthu mua bưởi tại vùng lũ

“Giải cứu” bưởi cho người dân vùng lũ

Hơn 40 nghìn quả bưởi Phúc Trạch của người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) tưởng chừng sẽ bị hỏng do ngập chìm trong mưa lũ nhưng chỉ trong vòng 2 ngày đầu sau khi mưa lũ vừa kết thúc, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã “giải cứu” thành công bằng việc thu mua tận vườn.

Ngoài ra, còn có hàng ngàn ha bưởi sắp đến mùa thu hoặc tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc và Kỳ Anh bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua cũng được các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, là các nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện đến tận nơi, thu mua giúp dân với giá giao động từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/ 1 quả

Hà Tĩnh: "Giải cứu" hàng ngàn ha lúa và bưởi sau mưa lũ - Ảnh 2.

Nôn dân Hà Tĩnh tranh thủ gặt lúa bị ngập sau khi trời nắng trở lại ( Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Nông dân Hà Tĩnh gặt lúa bị ngập úng dưới bùn

Ngay sau trận mưa lũ vừa kết thúc, nhiều bà con nôn dân Hà Tĩnh đã tranh thủ ra đồng gặt lúa ngập sâu trong nước lũ.Trong 2 ngày nắng đầu tiên toàn tỉnh đã thu hoạch được hàng ngàn ha lúa, tập trung nhiều nhất ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Can Lộc...

Tuy nhiên, do bị nhiều ha diện tích lúa bị đổ ngập, máy gặt không thể phát huy được tác dụng, bà con nông dân chỉ gặt tay nên năng suất thấp. Nếu trong vài ngày tới không thu hoạch xong sẽ mất trắng hoàn toàn.

Hà Tĩnh: "Giải cứu" hàng ngàn ha lúa và bưởi sau mưa lũ - Ảnh 3.

Lực lượng công an Hà Tĩnh giúp các địa phương vùng lũ khắc phục hậu quả

Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo số liệu báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh: Trong đó có 5 người chết; 64 xã, phường, thị trấn với 5.567 hộ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3m; một số địa phương học sinh chưa thể đến trường học tập...

Hiện nay còn 79 hộ dân của huyện Hương Khê đang bị nước ngập từ 0,5-1m. Trong đó xã Phương Mỹ (40 hộ); Phúc Đồng (39 hộ); một số tuyến đường giao thông của các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn vẫn còn ngập cục bộ.

Trước tình hình đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị cho các đơn vị lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành và địa phương... tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt, xử lí triệt để vấn đề vệ sinh môi trường, không để các loại dịch bệnh phát sinh sau lũ; không để cho người dân vùng lũ thiếu lương thực, nước sinh hoạt...