Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Hai kẻ vận chuyển ma tuý nhận án tử hình

(Dân sinh) - Ngày 11/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình vì tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Hạng A Chinh, trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh trú tại huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Hà Tĩnh: Hai kẻ vận chuyển ma tý số lượng lớn nhận án tử hình - Ảnh 1.

Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Cụ thể vào lúc 21 giờ, 30 phút, ngày 24/10/2019, Hạng A Chinh (tên gọi khác là Hà Văn Sính) và Giàng Seo Chỉnh, trên đường vận chuyển trái phép 10.571,9 gam heroine và 552,6 gam methamphetamine từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về TP. Vinh (Nghệ An), khi đến địa phận thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên xét xử, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai một đối tượng khác thuê vận chuyển số ma túy  trên từ thị trấn Trung tâm, huyện Hương Sơn đi TP. Vinh với giá 5.000 USD.

Với hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, 2 bị cáo đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt mức án tử hình.

Hà Tĩnh: Hai kẻ vận chuyển ma tý số lượng lớn nhận án tử hình - Ảnh 2.

Vợ con các bị cáo sau khi Tòa tuyên án tử hình

Được biết, trước đó ngày 12/10/2018, riêng Hạng A Chinh từng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị Công an tỉnh Quảng Bình vây bắt, nhưng đã trốn thoát và đưa vợ con sang Lào sinh sống. 

Ngày 10/12/2018, Hạng A Chinh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và ra lệnh truy nã toàn quốc.