Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Hàng ngàn hộ dân đang mắc kẹt trong lũ

(Dân sinh) - Hiện nước lũ đang tiếp tục dâng cao tại Hà Tĩnh, đặc biệt ở TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên và Thạch Hà... trên diện rộng, nhiều nơi mất liên lạc, nhiều hộ dân đang mắc kẹt trong lũ.

Hà Tĩnh: Hàng ngàn hộ dân đang mắc kẹt trong lũ  - Ảnh 1.

Nước ngập lên trên 1m tại ngõ 2 Ngô Đức Kế, TP Hà Tĩnh

Từ sáng 18/10 đến trưa 20/10, cơn lũ lịch sử đã biến TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên và Thạch Hà... tỉnh Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Mặc dù Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng cứu hộ sơ tán kịp thời gần 15.000 hộ dân, song do mưa lớn, kết hợp với triều cường, cùng với đó công trình Đại Thủy nông Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s khiến nhiều người trở tay không kịp.

Trong cơn nguy khốn, nhiều hộ gia đình đã tự vệ bằng cách bỏ của chạy người, tìm đến nơi an toàn trú ấn.

Hà Tĩnh: Hàng ngàn hộ dân đang mắc kẹt trong lũ  - Ảnh 2.

Trường THPT Phan Đình Phùng TP Hà Tĩnh chìm trong lũ

Đến thời điểm hiện tại, TP. Hà Tĩnh và các địa phương trên đã sơ tán được hàng chục ngàn người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn gặp rát nhiều khó khăn.

Khoảng gần 1 giờ sáng, bà Trịnh Thị Hợi (59 tuổi) sống ở TP. Vinh (Nghệ An), bạn học cũ của tôi đã gọi điện nhờ gọi cho lực lượng cứu hộ TP. Hà Tĩnh đưa anh trai là ông Trịnh Văn Hải và gia đình (địa chỉ tại ngõ 5, đường Đồng Quế, Phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) đi sơ tán gấp, bởi trước đó mấy phút ông Hải thông tin cho bà Hợi qua điện thoại là cả nhà đang mắc kẹt trong lũ, nhưng sau đó mất sóng không thể liên lạc được.

Hà Tĩnh: Hàng ngàn hộ dân đang mắc kẹt trong lũ  - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại TP. Hà Tĩnh

Tại thời điểm này, nước lũ trong nhà và ngoài đường đã dâng tới 1m, đêm tối, mất điện, mất sóng điện thoại nên không thể liên lạc được. PV đã gọi điện thoại cho ông Phạm Hùng Cường- Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh và một số anh em trong lực lượng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn của TP. Hà Tĩnh nhưng mất liên lạc. 

Sáng nay, 20/10, bà Hồ Thị Hoa (59 tuổi) sinh sống ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng thông báo: Mẹ cô, bà Phú (83 tuổi) sống 1 mình tại khu phố 1, phường Nam Hà bị lũ vào nhà ngập gần 2m. Rất may, chiều tối qua mẹ của bà Hoa đã được bà con đưa đi sơ tán tại nhà hàng xóm.

Ông Ngyễn Thế Công, Phó thành viên ban PCTT CHCN TP. Hà Tĩnh cho biết, do cơn lũ quá bất thường, vượt cả đỉnh lũ lịch sử năm 2010 nên mọi tính toán đến nay đều có sai số. Dự kiến, trước lũ TP. Hà Tĩnh sẽ di dời khảng gần 300 hộ dân, nhưng hiện tại chưa thể đưa ra số liệu cụ thể vì con số này đã vượt quá dự kiến gấp nhiều lần.