Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh thiết bị ô tô khiến 2 ông cháu bị tử vong

(Dân sinh) - Khoảng 2 giờ 30, ngày 28/3, tại cửa hàng sửa chữa, kinh doanh thiết bị ô tô của ông Lê Duy Ước thuộc tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ông Ước và 1 cháu gái 7 tuổi bị tử vong

Hà Tĩnh: Hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh thiết bị ô tô khiến 2 ông cháu bị tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi phát hiện đám cháy xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ứng cứu và báo cho các lực lượng chức năng. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, đồng thời phối hợp với chính quền địa phương, Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức chữa cháy.

Tuy nhiên, do cơ sở kinh doanh thiết bị ô tô này có nhiều vật dụng dễ cháy, như săm lốp, bình ắc quy, đồ nhựa... khiến ngọn lửa lan nhanh gây khó khăn cho công tác dập lửa. Phải mất khoảng hơn 1 giờ sau đó đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, lúc này nhiều tài sản, đồ đạc, vật dụng ở tầng 1 của cửa hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hà Tĩnh: Hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh thiết bị ô tô khiến 2 ông cháu bị tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời chữa cháy nhưng mất 1 giờ sau mới khống chế được ngọn lửa

Đặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong cửa hàng này có 11 người, trong đó 9 người đã kịp trèo lên tầng 2, nhảy sang hàng xóm thoát ra ngoài. Riêng ông Lê Duy Ước (73 tuổi) chủ cửa hàng và 1 cháu gái (7 tuổi) bị tử vong do mắc kẹt trong đám cháy.

Sau khi đám cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.