Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Kẻ "vũ phu" cầm dao giết vợ lĩnh án chung thân

(Dân sinh) - Ngày 21/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Chiến (SN 1979, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội danh giết người.

Hà Tĩnh: Kẻ "vũ phu" cầm dao giết vợ lĩnh án chung thân   - Ảnh 1.

Bị cáo tỏ ra ân hận trước Tòa

Ngày 21/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Chiến (SN 1979), trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh) về tội danh giết người.

Tại tòa, bị cáo Chiến khai do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai có ý định ly hôn nhiều năm trước, nhưng vì có 3 người con chung nên cố níu kéo. Chiến bày tỏ rất ân hận do không kiềm chế được bản thân dẫn đến sát hại vợ.

Chiến là tài xế lái xe khách, còn vợ ở nhà làm nông nghiệp. Vợ chồng Chiến đã có 3 người con, cháu đầu học lớp 4, cháu tiếp học lớp hai và cháu thứ 3 còn nhỏ.

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 30, ngày 30/10/2019, tại nhà riêng ở thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân Chiến và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn rồi to tiếng, Chiến đã cầm dao chém 5 nhát khiến vợ tử vong.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lê Anh Chiến tù chung thân về tội danh trên, đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ mỗi người tháng 1 triệu đồng.