Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Kêu gọi 3.957 tàu thuyền khẩn trương tránh trú bão

(Dân sinh) - Sáng 23/10, theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Hiện nay toàn bộ 3.957 phương tiện tàu thuyền với 14.932 lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được thông báo cụ thể về diễn biến, đường đi của cơn bão số 8 và đã được hướng dẫn neo đậu an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão số 8 vừa phát lúc 5 giờ sáng 23/10: Hồi 04 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 04 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 8 gây ảnh hưởng trực tiếp tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm soát các tàu thuyền hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện đang trên đường di chuyển vào bờ.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt quản lý chặt chẽ các tàu thuyền nhỏ tranh thủ ra khơi đánh bắt nhanh trước giờ bão đến; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông khi có lũ lớn, đảm bảo an toàn.