Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng với 4 tội danh

Chiều 27/6, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về 4 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Phạm Thiết Giáp, (SN 1993), trú tại thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Trần Văn Tuấn (SN 1997), trú tại thôn Nhân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) là người cùng làm công cho anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1987) trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.

Khi đi làm Tuấn được Quảng giao quản lý và sử dụng chiếc xe máy Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 38P1-690.14 làm phương tiện đi lại. Ngoài ra, Tuấn và Giáp thường xuyên trao đổi và dùng chung điện thoại với nhau.

Ngày 11/5, do cần tiền để trả nợ nhưng không ứng trước được tiền công, nên Phạm Thiết Giáp đã mượn xe Honda và điện thoại Iphone 11 Promax của Tuấn để liên lạc.

 Giáp điều khiển xe máy về huyện Đức Thọ, đồng thời tắt máy điện thoại.

các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tiếp đó Giáp liên lạc với Nguyễn Văn Hậu (SN 2000), trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, hẹn Hậu chạy vào cầu Nghèn, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc đón Giáp vì xe hết xăng.

Do Giáp đang nợ Hậu  9,5 triệu đồng, nên Hậu rủ Giáp mang chiếc điện thoại Iphone 11 Promax của Tuấn đi bán tại cửa hàng mua bán điện thoại được 11 triệu đồng. Giáp trả nợ cho Hậu 5 triệu đồng, số còn lại Giáp đánh bài trên mạng và tiêu xài.

Hết tiền, Giáp lại mượn lại của Hậu 2,5 triệu đồng để đánh bài và bị thua lỗ hết. Giáp mượn xe Exciter của Hậu đi thế chấp được 6 triệu đồng.

Do không có tiền trả nợ và chuộc xe trả cho Hậu, nên Giáp và Hậu lên mạng tìm người làm giấy tờ đăng ký xe giả mang tên Hậu để bán chiếc xe máy mượn của Tuấn.

Đối tượng Phạm Thiết Giáp tại cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Thiết Giáp tại cơ quan Công an

Có được đăng ký xe máy giả, Hậu và Giáp bán xe máy cho anh Nghiêm Tiến Dũng (SN 1970), trú tại tổ 8, thị trấn Đức Thọ với giá 12 triệu đồng. Sau khi trừ đi số tiền nợ của Hậu, Giáp còn 750 nghìn đồng.

Tại cơ quan công an, Phạm Thiết Giáp và Nguyễn Văn Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ vụ án, khởi tố Phạm Thiết Giáp các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan"; khởi tố đối với Nguyễn Văn Hậu các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.