Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng cướp giật tài sản

Chiều 11/5, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phú (SN 1987, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, vào 11 giờ, ngày 5/5, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Thanh (SN 1983, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc điều khiển xe máy dọc theo tuyến QL 1A từ huyện Kỳ Anh ra TP. Hà Tĩnh đến khu vực cổng chào Giáo xứ Ngô Xá (thuộc thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy (không rõ BKS) ép sát từ phía sau, cướp giật 1 túi xách và bỏ chạy.

Bên trong túi có chứa số tiền hơn 1.500.000 đồng, 1 chiếc điện thoại OPPO A74 màu xanh trị giá 6.700.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương triển khai lượng lượng điều tra, xác minh. Đến 16 giờ cùng ngày, phát hiện và bắt giữ được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Phú.

Đối tượng bị bắt giữ  trước cơ quan công an

Đối tượng bị bắt giữ trước cơ quan công an

Được biết, Nguyễn Văn Phú là đối tượng cộm cán với 4 tiền án (2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), vừa trở về địa phương đầu tháng 4/2022.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Phú đã ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên với sự quyết tâm cao trong phòng chống tội phạm, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đấu tranh. Đến ngày 8/5, đối tượng Nguyễn Văn Phú đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.