Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Kịp thời di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đất

(Dân sinh) - Chiều 30/10, ông Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, nhưng người dân đã kịp thời sơ tán nên không thiệt hại về người.

Hà Tĩnh: Kịp thời di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đất - Ảnh 1.

Sạt lở đất tại thôn 6 xã Cẩm Linh, huyện Cẩm Xuyên

Theo đó, khoảng 7 giờ, ngày 30/10, tại núi Quang Sơn, thuộc địa bàn thôn 1, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, với vết sạt lở có chiều dài hơn 20m.

Cùng thời điểm, tại thôn 1 và thôn 6, xã Cẩm Lĩnh cũng xuất hiện thêm nhiều vết sạt lở mới trên nền vết sạt lở cũ trong đợt mưa lũ trước đó.

Hà Tĩnh: Kịp thời di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đất - Ảnh 2.

Sạt lở đất tại dốc Động Bụt, trên quốc lộ 15A

Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời di dời 10 hộ gia đình với 38 nhân khẩu sống xung quanh khu vực xảy ra sạt lở đất tại thôn 1, xã Cẩm Quang; và 33 hộ dân (11 hộ ở thôn 1 và 22 hộ ở thôn 6) xã Cẩm Lĩnh sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Cũng trong chiều 30/10, ông Hoàng Đức Nhã, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng nay (30/10) trên tuyến đường quốc lộ 15A, đoạn qua dốc Động Bụt, khu vực giáp ranh giữa huyện Can Lộc và Hương Khê đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người

Hiện tuyến đường độc đạo này từ TP. Hà Tĩnh lên Hương Khê đang bị ách tắc, gây khó khăn cho công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Hương Khê và các địa phương lân cận.