Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp liên quan tới bệnh nhân 122

(Dân sinh) - Sáng 25/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC) cùng đoàn bác sĩ lên khu cách ly tập trung tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 đối với 15 trường hợp có tiếp xúc và liên quan với bệnh nhân 122.

Hà Tĩnh: Lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp liên quan tới bệnh nhân 122 - Ảnh 1.

Khu cách ly tập trung tại xã Sơn Tây, huyện Hường Sơn (Hà Tĩnh)

Trước đó, bệnh nhân thứ 122 là chị T.T.O. (24 tuổi), quốc tịch Việt Nam, quê quán ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) làm nghề nhân viên phục vụ tại 1 quán rượu tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Ngày 17/3 bệnh nhân có đến một quán bar khác ở Bangkok thăm bạn bè, trong đó có 1 bạn thân (quê quán ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Ngày 20/3 bệnh nhân đi xe taxi đến sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) và lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) lúc 11 giờ, về tới Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, sau đó được xe cách ly chở đến cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng -Quân khu V.

Hà Tĩnh: Lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp liên quan tới bệnh nhân 122 - Ảnh 2.

Lao động Việt Nam trở về từ Thái Lan và Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ngày 21 và 22/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân đươc chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Qua sàng lọc, khai báo y tế, lực lượng chức năng xác định có 7 trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 122 ở Thái, trước khi cả nhóm chia tay nhau về nước. 

Nhóm 7 người này về Việt Nam bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) được cách ly cùng 1 phòng với 8 người khác tại khu cách ly tập trung cổng B, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hiện, cả 15 trường hợp trên đã được cách ly y tế riêng để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.