Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Nhiều hộ nghèo làm đơn không nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19

(Dân sinh) - 17 hộ nghèo và cận nghèo ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nằm trong diện các đối tượng được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP, song đều từ chối để chia sẻ với chính phủ

Hà Tĩnh: Nhiều hộ nghèo làm đơn không nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Lan (hộ cận nghèo) chăm con bị tật nguyền nhưng làm đơn xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ về ảnh hưởng dịch Covid-19 của Chính phủ

Gia đình bà Võ Thị Lan, trú tại thôn Lan Thọ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là hộ cận nghèo có 5 người con, tron đó có 2 người bị tàn tật. Khi được xã lập danh sách nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch CoVid-19, gia đình bà viết đơn từ chối nhận tiền để nhường lại cho hộ gia đình khó khăn hơn.

"Cám ơn Chính phủ đã quan tâm tới những hoàn cảnh kinh tế chật vật như gia đình tôi. Song trong nhà còn có lúa gạo để ăn nên tôi nhường tiền hỗ trợ lại cho những người khó khăn hơn", bà Lan nói.

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch xã Cẩm Lạc cho biết: "Toàn xã có 924 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, với tổng số tiền phê duyệt hơn 972 triệu đồng. Trong quá trình tổng hợp, có 17 hộ với 31 nhân khẩu đã viết đơn tự nguyện xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ.

Trong 17 hộ có 2 gia đình thuộc diện hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo với tổng số tiền được hỗ trợ hơn 25.000 triệu đồng. Tuy nhiên, bà con đã tự nguyện nhường cơm sẻ áo cho những đối tượng khó khăn hơn. Đây là tinh thần nhân văn sâu sắc thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, với đất nước".

"Hiện UBND xã Cẩm Lạc đang hoàn thiện các bước niêm yết cuối cùng để tiến hành chi trả tiền cho nhóm đối tượng chính sách. Đồng thời, rà soát, lập danh sách 4 nhóm đối tượng còn lại để tiến hành chi trả khi được các cấp có thẩm quyền thẩm định", phê duyệt. Ông Dũng cho biết thêm.