Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Phá đường dây có vũ khí nóng vận chuyển ma túy qua biên giới

(Dân sinh) - Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn và vũ khí nóng.

Hà Tĩnh: Phá đường dây dùng vũ khí nóng vận chuyển ma túy qua biên giới - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30, ngày 4/10, tại Km 59, quốc lộ 8A, thuộc địa bàn thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào là Xò Vàng (sinh 1994), trú tại Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (sinh năm 1990), trú tại Nọng Ó, huyện Khăm cợt, tỉnh Bôlykhămxay, trong lúc 2 đối tượng này đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6000 viên hồng phiến, 1 ô tô và đặc biệt thu giữ được 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Hà Tĩnh: Phá đường dây dùng vũ khí nóng vận chuyển ma túy qua biên giới - Ảnh 2.

Tang vật được thu giữ của nhóm đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Đến 19h cùng ngày, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong đường dây trên. Các đối tượng đều mang quốc tịch Lào và đều trú tại tỉnh Bôlykhămxay, cùng 2 ô tô.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.