Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở chế biến tôm nõn từ tôm chết đã bốc mùi hôi thối

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện cơ sở kinh doanh của anh Trần Văn Ngô, (SN 1972) ở xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thu mua gần 2 tạ tôm đã chết đã bốc mùi hôi thối, đang được sơ chế thành tôm nõn để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở chế biến tôm nõn từ tôm chết đã bốc mùi hôi thối  - Ảnh 1.

Lực lượng chức nắng phát hiện chế biến tôm nõn từ tôm chết đã bốc mùi hôi thối

Vào 11 giờ 30 phút, ngày 26/3, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện cơ sở của anh Trần Văn Ngô, sinh năm 1972 ở thôn Bắc Hà, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên đang có hành vi thu mua, sơ chế gần 200kg tôm chết đã bốc mùi hôi thối thành tôm nõn để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, ông Trần Văn Ngô khai nhận: Số tôm chết trên được thu gom mua từ các hồ tôm ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạnh Hà với giá 10 ngàn đồng/ 1kg đưa về bóc võ, sấy khô thành tôm nõn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá dao động từ 120 ngàn đến 150 ngàn đồng.

Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở chế biến tôm nõn từ tôm chết đã bốc mùi hôi thối  - Ảnh 2.

Số tôm nõn đang chế biến được phát hiện tại hiện trường

Được biết, cơ sở này hoạt động từ tháng 12/2019 lại nay, mỗi ngày thu mua hàng trăm kg tôm chết, sau khi được sơ chế thành tôm nõn mang đi tiêu thụ tại địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh...

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với chi Cục nông lâm thủy hải sản Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.