Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 500 kg chân gà và gà thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều trường hợp tàng trữ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 500 kg chân gà và gà thịt đông lạnh  không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 500kg chân gà, thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 17/12, lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra tại nhà bà Trần Thị Hương (sinh năm 1968), trú tại khối 6, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) phát hiện 142,5kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ (bao gồm đùi gà, xương gà, chân gà..)

Cùng thời điểm Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Tĩnh phố hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà anh Phan Viết Hậu ( sinh năm 1979) trú tại xóm Đậu Liêu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 75kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ liên quan.

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 500 kg chân gà và gà thịt đông lạnh  không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm kg chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát UN-0539 do Phạm Văn Nam (sinh năm 1982), trú tại Khối 7, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn điều khiển. Trên xe vận chuyển 150 con gà sống. Tại thời điểm phát hiện, Phạm Văn Nam không xuất trình được hồ sơ thủ tục liên quan, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xác minh xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.