Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Phát hiện hổ mang chúa “khủng” ở trường học

Sáng 11/5, một số giáo viên Trường THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện 1 cá thể rắn hổ mang chúa có kích thước "khủng" bị mắc vào lưới vây quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Sau khi phát hiện cá thể rắn hổ chúa trên, Trường THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh đã phối hợp với chính quyền xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh và Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể hổ mang chúa được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Cá thể hổ mang chúa được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Được biết, cá thể rắn hổ chúa này có chiều dài 3m, nặng 2,6kg. Đây là nhóm động vật quý hiếm 1B nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, rồi tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên tự kiếm ăn trong môi trường hoang dã.