Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Phát hiện một số tiêu bản gốm sứ thời Trần cách đây gần 800 năm

(Dân sinh) - Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh khai quật thám sát khảo cổ học tại khu vực thương cảng cổ Hội Thống thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vừa phát hiện một số tiêu bản gốm sứ quý hiếm từ thời nhà Trần.

Hà Tĩnh: Phát hiện một số tiêu bản gốm sứ thời Trần cách đây gần 800 năm  - Ảnh 1.

Các nhà khảo cổ học đang tiến hành khai quật tại hiện trường

Sáng 6/12, ông Đậu Khoa Toàn, Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số: 2983/QĐ - BVHTTDL ngày 11/10/2020 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc khai quật khảo cổ học được tiến hành tạị khu vực Đồng Sú, thôn Phú Quý, xã Xuân Hội nằm trên diện tích khai quật 25 m2, được tiến hành từ ngày 30/11 đến 15/12.

Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại đây, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một số tiêu bản gốm, sứ có niên đại từ đời Trần (năm 1225). Việc tổ chức nghiên cứu khai quật lần này là sự tiếp nối của các chương trình nghiên cứu liên quan đến văn hóa thời Trần ở vùng Nghi Xuân.

Đặc biệt, khu vực thương cảng cổ Hội Thống là nơi đang ẩn chứa trong lòng đất nhiều giá trị liên quan đến lịch sử – văn hóa giai đoạn cuối thời Lý đến thời Trần và thời Lê… Từ những năm thập kỉ 70 của thế kỉ trước đến nay, đã có nhiều kết quả của các đợt nghiên cứu, khảo cổ học khẳng định thêm giá trị văn hóa, lịch sử tại vùng này.