Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai du khách Trung Quốc bị sốt khi nhập cảnh vào Việt Nam không mắc viêm phổi lạ

Hiện, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang gây dịch tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Thông tin từ Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang vừa công bố kết quả xét nghiệm hai trường hợp du khách, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam, có biểu hiện sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, không bị mắc viêm phổi do virus corona mới.

Các mẫu bệnh phẩm của hai trường hợp này đã được lấy gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe. Bộ Y tế đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Đà Nẵng để tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hai du khách Trung Quốc bị sốt khi nhập cảnh vào Việt Nam không mắc viêm phổi lạ - Ảnh 1.

Các hành khách tại các sân bay tăng cường giám sát.

Hiện, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang gây dịch tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy vậy, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, do nước ta có giao lưu thương mại, du lịch rất lớn với Trung Quốc.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Kế hoạch đáp ứng phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona với 3 tình huống diễn biến dịch bệnh: Khi chưa có dịch bệnh, khi có ca bệnh xâm nhập và khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân. Vì đây là virus mới nên cần tăng cường giám sát để cách ly ngay trường hợp đầu tiên. Việc tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân liên quan đến virus corona được phân 3 cấp, trong đó có sự tham gia của 10 bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.