Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở Hải Dương còn khoảng 1,36%

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Hải Dương đã triển khai nhiều chính sách thiết thực giúp người nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Giai đoạn 2016-2019, tỉnh Hải Dương có 36.798 hộ thoát nghèo, 31.279 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% vào cuối năm 2015, ước giảm xuống còn 1,36% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,27% vào cuối năm 2015, ước giảm xuống còn 2,36% vào cuối năm nay. Nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến nay là hơn 6.000 tỷ đồng.

Hải Dương: Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,36% - Ảnh 1.

Mô hình nuôi vịt thương phẩm tại huyện Thanh Hà, Hải Dương

Để đạt được kết quả trên, trong giai đoạn 2016 - 2020, Hải Dương luôn quan tâm bảo đảm các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người nghèo, cận nghèo. Tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách thiết thực giúp người nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã chú trọng hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế. Các địa phương phân chia hộ nghèo, cận nghèo thành các nhóm để có sự hỗ trợ phù hợp. Một biện pháp hỗ trợ hiệu quả là cho vay vốn phát triển kinh tế đối với những người còn đủ sức khỏe, đủ khả năng phát triển. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho khoảng 70.323 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay tổng số tiền hơn 2.697 tỷ đồng; cho 75 hộ nghèo, cận nghèo vay hơn 4 tỷ đồng vốn xuất khẩu lao động.

Từ năm 2016 đến tháng 4.2020, ngành lao động trong tỉnh đã tổ chức 46 lớp hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 1.670 người nghèo; xây dựng 3 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho 145 hộ nghèo, cận nghèo ở các huyện Thanh Hà, Gia Lộc và Thanh Miện. Trong năm2019 và 2020, tỉnh triển khai 20 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Nguyên tắc của các mô hình giảm nghèo này là gắn phát triển sản xuất với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm nghề truyền thống đặc trưng phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Cùng với đó, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt việc ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đây là kênh hiệu quả giúp nhiều người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hải Dương cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm cải thiện chất lượng sống cho người nghèo. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 388.800 lượt người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 253 tỷ đồng. Hơn 847.000 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trong tỉnh được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 702 tỷ đồng. Hải Dương là một trong số ít các địa phương trích ngân sách hỗ trợ 80% số tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo (20% còn lại được dự án NORRED hỗ trợ). Ngoài ra, các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 8.000 lượt người nghèo, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Một chính sách thiết thực đối với người nghèo là việc hỗ trợ xây dựng nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã trích quỹ, vận động hỗ trợ xây 1.014 ngôi nhà cho người nghèo, tổng kinh phí hơn 43,3 tỷ đồng. Sự hỗ trợ này đã mang đến niềm vui cho nhiều người nghèo. Chị Nguyễn Thị Hạ ở thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền (Thanh Miện) sức khỏe yếu, sống đơn thân. Bao năm qua chị sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Năm 2019, Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 50 triệu đồng giúp chị Hạ xây nhà. Từ ngày có căn nhà mới, cuộc sống của chị Hạ vơi bớt khó khăn, không còn lo trắng đêm mất ngủ vì mưa dột.

Tỉnh Hải Dương cũng bảo đảm hỗ trợ tiền điện theo đúng quy định đối với hộ nghèo. Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ tiền điện cho 116.497 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 71,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải Dương đã thực hiện cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 116.642 lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 143,2 tỷ đồng...