Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Dương: Dạy nghề cho hơn 200 người dễ bị tổn thương

- Những người thuộc diện bảo trợ xã hội dễ bị tổn thương được học nghề sẽ tăng khả năng phục hồi, giảm rối nhiễu tâm trí.

Những người thuộc diện bảo trợ xã hội và người có công ngoài được chăm sóc điều trị còn được Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội dạy nghề

Những người thuộc diện bảo trợ xã hội và người có công ngoài được chăm sóc điều trị còn được Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội dạy nghề

Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương đang dạy nghề cho hơn 200 người dễ bị tổn thương, thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó có khoảng 30 người có công.

Học viên được dạy làm chiếu tre, tăm hương, vàng mã, chổi chít, lắp ráp quạt công nghiệp…

Các sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của một số doanh nghiệp để cung cấp cho trị trường trong nước và xuất khẩu sang Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc…

Theo đại diện đơn vị, những người thuộc diện bảo trợ xã hội dễ bị tổn thương được học nghề sẽ tăng khả năng phục hồi, giảm rối nhiễu tâm trí. Sau khi điều trị ổn định, họ có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo cơ hội nghề nghiệp khi hòa nhập với cộng đồng.