Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải phòng bắt khẩn cấp 'yêu râu xanh' hiếp dâm hai chị em gái 8 và 14 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn B. (67 tuổi) trú quận Ngô Quyền để điều tra, làm rõ hành vi đồi bại với 2 bé gái.

Báo Công An nhân dân đưa tin, ngày 30/4, một phụ nữ ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền trình báo về việc 2 con gái (1 cháu 13 tuổi, 1 cháu 8 tuổi), khi đến chơi nhà bà nội ở ngõ 14 Cầu Đất, đã bị Nguyễn Văn B. giở trò đồi bại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cũng theo nội dung trình báo, vào trưa 30/4, người mẹ phát hiện con gái mình (bé 8 tuổi) bị chảy máu ở bộ phận sinh dục nên đã tìm hiểu thì được 2 bé gái cho biết đã bị Nguyễn Văn B. xâm hại nhiều lần tại nhà riêng. Quá trình vào cuộc điều tra, Nguyễn Văn B. đã được mời lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, Công an quận Ngô Quyền vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra Nguyễn Văn B vì có hành vi hiếp dâm nhiều lần hai bé gái mới 8 tuổi và 14 tuổi. Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Ngô Quyền, trưa ngày 30/4, gia đình bé gái 8 tuổi ở tại ngõ 14 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền phát hiện bé gái có biểu hiện bất thường, có tiền mua đồ chơi, đồ ăn. Gia đình gặng hỏi, bé gái liền khai được đối tượng Nguyễn Văn B. cho tiền.

Theo bé gái khai báo, ông B. đưa bé gái vào trong nhà, có hành vi hiếp dâm…

Tiến hành trích suất camera an ninh giám sát nhà hàng xóm, cơ quan Công an xác định, buổi sáng cùng ngày, bé gái 8 tuổi bị ông B. dụ dỗ đưa vào nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Đặc biệt, camera an ninh còn ghi lại được hành vi đồi bại của người đàn ông 67 tuổi với bé gái mới 8 tuổi.

Tiến hành bắt khẩn cấp, Nguyễn Văn B. tiếp tục khai nhận, trước đó, đã có ít nhất 3 lần có hành vi xâm hại tình dục với bé gái 14 tuổi, là chị của bé gái 8 tuổi.

Xác minh ban đầu của cơ quan Công an, nhà của gia đình hai bé gái ở tại quận Lê Chân (TP Hải Phòng). Thỉnh thoảng, hai bé gái được bố mẹ đưa đến nhà ông bà nội, tại ngõ 14 đường Cầu Đất, hàng xóm với nghi phạm vụ án.

Lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền thông tin thêm, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp người đàn ông 67 tuổi rồi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Lệnh bắt khẩn cấp kẻ "biến thái" Nguyễn Văn B. đã được Viện KSND quận Lê Chân phê chuẩn ngay trong ngày 30/4.