Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Người đàn ông bị hàng xóm tạt axit bỏng nặng do mâu thuẫn khi đốt vàng mã

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc đốt vàng mã, 1 người đàn ông bị hàng xóm tạt axit gây bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30-8, 1 người đàn ông 46 tuổi bị hàng xóm tạt axit gây bỏng nặng nhiều vị trí trên cơ thể. Nạn nhân là ông V.B.N. (46 tuổi, phường Lam Sơn - quận Lê Chân - TP Hải Phòng) đã vào viện trong tình trạng bỏng do axit tại vùng mặt, phía trước ngực và chân tay.

Thông tin về nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc, thông tin trên VTC News cho biết mâu thuẫn bắt nguồn từ việc ông N. đốt vàng mã khiến tro tàn bay sang nhà hàng xóm. Cộng với việc 2 bên đã có những mâu thuẫn từ trước đó đã khiến người hàng xóm ra tay, tạt axit vào ông N.

Hải Phòng: Đốt vàng mã khiến cho bay sang nhà hàng xóm, người đàn ông bị tạt axit bỏng nặng - Ảnh 1.

Khu phố nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông N. đã được người dân tại khu vực đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng. Đối tượng tạt axit ông N. cũng đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Về tình hình sức khỏe của nạn nhân, thông tin trên tờ Bảo vệ Pháp luật cho biết sau quá trình sơ cứu ban đầu, do vết bỏng nặng với diện tích lên tới 25% cơ thể nên ông N. đã được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để điều trị vào 19h20 cùng ngày.

Được biết, trước đó nhập viện tại BV Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được. Mắt phải bỏng da mi, kết mạc độ 1, 2; mắt trái bỏng da mi, kết mạc độ 4; bỏng vùng mặt, ngực, bụng, 2 tay, 2 chân độ 1-4. Các bác sỹ xử trí bằng thuốc giảm đau, kháng sinh, bù dịch và băng mỏng.