Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Tăng cường ngăn ngừa bạo lực học đường

Sáng 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị về Công tác An ninh, an toàn trường học, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nhi đồng và phòng chống bạo lực học đường.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, từ năm học 2017-2018 đến ngày 19/4/2022 có 84 vụ bạo lực học đường từ đơn giản đến nghiêm trọng đã xảy ra.

Một vụ bạo lực học đường ở Hải Phòng. Ảnh minh họa

Một vụ bạo lực học đường ở Hải Phòng. Ảnh minh họa

Trên địa bàn các quận, huyện: Đồ Sơn, Hồng Bàng, Dương Kinh, An Dương hay tại Trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Cát Bà...đã xảy ra những vụ bạo lực học đường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối và có mức độ gia tăng mỗi ngày, hậu quả khó lường.

Để dẫn đến bạo lực học đường, có nhiều nguyên nhân cả chủ quan, lẫn khách quan. Nhưng cơ bản đó là sự ảnh hưởng của môi trường sống trong thời đại công nghệ, do dịch bệnh; sự giáo dục trong nhà trường còn mang tính hàn lâm, nặng nề kiến thức ít chú trọng rèn kỹ năng, đạo đức; gia đình không quan tâm, chăm sóc con cái chu đáo, lành mạnh; bản thân học sinh đang trong độ tuổi phát triển dễ bị dao động, ảnh hưởng bởi cái xấu, nhạy cảm, áp lực học tập...

Khi xảy ra bạo lực học đường, các nhà trường đã xử lý theo quy trình 5 bước: thu thập thông tin, xác minh thông tin, xử lý thông tin, kết luận, báo cáo.

Để phòng, tránh bạo lực học đường, trong các năm học, các thầy cô giáo, nhà quả lý trong các đơn vị trường học được thường xuyên bồi dưỡng về kinh nghiệm, kĩ năng xử trí với bạo lực học đường nhất là với giáo viên chủ nhiệm.

Các nhà trường thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như: hộp thư góp ý, đường dây nóng, camera giám sát...; thường xuyên giáo dục học sinh về lối sống lành mạnh, tránh xa bạo lực, tổ chức cam kết với gia đình học sinh trong vấn đề quản lý con em.