Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Trao tặng nhiều phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Nhân dịp Tết Trung thu 2022, Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng phối hợp với UBND quận Hồng Bàng tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em với chủ đề “Vui Tết Trung thu – Sum vầy hạnh phúc”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan và gần 700 trẻ em thành phố.

Tại chương trình, các vị đại biểu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng được nghe Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố trao tặng 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, 50 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cũng tại chương trình, quận Hồng Bàng dành tặng 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 22 phần quà cho các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn quận. Ngoài ra, trong dịp Tết Trung thu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cũng dành tặng 263 suất học bổng, 480 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao tặng quà Trung thu cho trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao tặng quà Trung thu cho trẻ em.

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi, các em thiếu niên nhi đồng được thưởng thức màn múa lân sôi động, giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội, tham gia trò chơi đố vui có thưởng giúp các em hiểu thêm ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của ngày Tết Trung thu, được nhận quà bánh từ các cô bác lãnh đạo.

Hàng năm, các hoạt động chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu được tổ chức rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố, nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội và gia đình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều được vui đón Tết Trung thu an toàn và ý nghĩa. Đồng thời, tiếp tục tăng cường vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong một môi trường thực sự an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện.

Cũng nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn-Đội thành phố dành cho các em thiếu nhi. Theo đó, Thành đoàn-Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình “Tết Trung thu cho em” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tại chương trình, Ban tổ chức đã dành tặng 20 suất quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; 50 suất quà cho các em Đội viên đang học tập và sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố. Đồng thời đã phát nhiều phần quà cho các em thiếu nhi tham dự tại chương trình. Các em thiếu nhi đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, múa lân, giao lưu với chị Hằng và chú Cuội, tìm hiểu ý nghĩa của tết Trung thu, “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã thực sự đem đến cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu đầy màu sắc, rộn ràng nhiều niềm vui.

Được biết, nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Thành đoàn-Hội đồng Đội thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn-Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thành đoàn-Hội đồng Đội thành phố đã trao tặng 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận/huyện: Hải An, Kiến An, Tiên Lãng, Cát Hải, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Phối hợp với Hội Bảo trợ quyền trẻ em thành phố tổ chức tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khoẻ răng miệng và phòng chống xâm hại, khám và tư vấn sức khoẻ răng miệng miễn phí cho hơn 400 học sinh trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân; Thành đoàn-Hội đồng Đội thành phố trao tặng 20 suất quà cho thiếu nhi vượt khó học giỏi của Liên đội.

Cùng với đó, phối hợp với Công ty LG Display tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” tại trường Tiểu học Trường Thọ, huyện An Lão, trao tặng 100 suất quà với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Chỉ đạo Quận đoàn-Hội đồng Đội quận Kiến An phối hợp với Hội tóc Hải Phòng tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” cho 128 em tại Trường Khiếm thính Hải Phòng, trao tặng 700kg gạo, 20 suất học bổng và 128 suất quà Trung thu với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Các cơ sở Đội đã tặng 13.072 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 2,4 tỷ đồng. Thông qua chương trình, các cấp bộ Đoàn-Đội thành phố Hải Phòng mong muốn lan tỏa hiệu ứng tích cực, hơi ấm, tình yêu thương tới các em thiếu nhi, với phương châm “Không có thiếu nhi nào bị bỏ lại phía sau”.