Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên

(Dân sinh) - Vừa qua, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng) phối hợp với Quận đoàn Lê Chân, Đoàn phường Vĩnh Niệm tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho 150 đoàn viên, thanh niên tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.


Hải Phòng: Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên - Ảnh 1.

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã cung cấp thông tin về tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; các loại ma túy phổ biến hiện nay và hậu quả khi sử dụng; nguyên nhân, tác hại của nghiện ma túy; các biện pháp và hình thức điều trị nghiện ma túy; gương điển hình cai nghiện thành công…

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhận biết dấu hiệu; trạng thái của người sử dụng ma túy đá bị "ngáo đá" và cách xử lý an toàn khi gặp người bị "ngáo đá" để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh luôn cảnh giác trước hiểm họa của tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS… 

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên còn hào hứng tham gia cuộc thi để trả lời các câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của bản thân về các kiến thức liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; qua đó đưa ra các thông điệp kêu gọi mọi người không kỳ thị với người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, tham gia giúp đỡ họ cai nghiện ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS tại gia đình, cộng đồng, xã hội.

Kết thúc buổi tuyên truyền, các em đã thu được những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, tránh mắc phải các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS tại gia đình, cộng đồng, xã hội. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm thiểu tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm đối với đời sống xã hội, giảm tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP Hải Phòng.