Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai trường đại học ở TP.HCM tuyển thẳng cầu thủ nữ Việt Nam

Về khen thưởng, ông Mai Bá Hùng Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM thông tin, ngoài bằng khen, UBND TP.HCM sẽ tặng đội tuyển số tiền thưởng là 30 triệu đồng/người. Ngoài ra, các đơn vị khác cũng đã trao đổi với TP.HCM về việc hỗ trợ đội tuyển như Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Công nghệ thông tin trao tặng học bổng, Công ty Thái Sơn Nam thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng,…

Tại buổi họp báo chiều 10/2, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/2, TP.HCM tổ chức đón mừng công, gặp gỡ và khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM tham gia thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây là 11 thành viên trong đội hình vừa giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2023 bóng đá nữ.

Để đưa các thành viên về UBND TPHCM gặp mặt các lãnh đạo, lực lượng gồm 15 xe mô tô và 2 xe buýt 2 tầng đã được huy động. Trên lộ trình di chuyển, đội tuyển sẽ dừng lại dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Về mức thưởng, ông Hùng cho biết 11 huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM có mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được trao bằng khen cùng 30 triệu đồng tiền thưởng/người. Ngoài ra, Trường ĐH Hoa Sen và Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM có đề nghị trao học bổng cho các nữ cầu thủ. Công ty Thái Sơn Nam cũng tiếp tục gia hạn tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM.

11 huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM có mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được trao bằng khen cùng 30 triệu đồng tiền thưởng/người.

11 huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM có mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được trao bằng khen cùng 30 triệu đồng tiền thưởng/người.

Chương trình xét tuyển này áp dụng cho các thành viên đội tuyển đã tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2022 qua đó giành vé dự World Cup 2023. Đồng thời, trường trao tặng 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học tại trường nếu các tuyển thủ nữ Việt Nam lựa chọn học tại trường.

Theo dự thảo đề án tuyển sinh năm 2022 mà trường công bố từ trước, trường dành 25% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng. Một trong những đối tượng được trường tuyển thẳng là các tài năng thể thao.

Theo đó, thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng ở các giải thể thao quốc tế chính thức được ưu tiên xét tuyển thẳng. Những thí sinh này phải có điểm trung bình kết quả học tập THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7 trở lên.

Đại diện trường ĐH Hoa Sen cũng thông báo ưu tiên xét tuyển thẳng và trao tặng 9 suất học bổng tài năng toàn phần với tổng giá trị gần 3,2 tỷ đồng cho 9 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tài trợ 100% chi phí sinh hoạt cho một cầu thủ nữ xuất sắc theo đề xuất của đội tuyển.

Trước đó, chiều 6/2, hai pha lập công của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy đã giúp tuyển nữ Việt Nam hạ Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ở trận quyết định tranh vé đến World Cup 2023.

Trước đó, chiều 6/2, hai pha lập công của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy đã giúp tuyển nữ Việt Nam hạ Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ở trận quyết định tranh vé đến World Cup 2023.

Với suất học bổng này, các nữ cầu thủ có thể theo học ngành Kinh tế thể thao hoặc bất cứ ngành nào trong 34 ngành học của trường. Đối với những thành viên đã có bằng đại học, nhà trường sẽ trao tặng học bổng toàn phần cho chương trình cao học tại trường.

Theo TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ Thông tin, việc ưu tiên xét tuyển thẳng các tuyển thủ nữ đúng theo tinh thần, quy định trường đã đề ra trong dự thảo đề án tuyển sinh năm 2022.

Trước đó, chiều 6/2, hai pha lập công của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy đã giúp tuyển nữ Việt Nam hạ Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ở trận quyết định tranh vé đến World Cup 2023. Sau lần lỡ hẹn với World Cup 2015 khi thua Thái Lan ở trận play-off trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất thế giới.