Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe cứu thương ở Thái Bình, Công ty Hoàng Việt có tiếp tay cho xe cứu thương “dù” hoạt động?

2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong ngày 5/7/2022 liên quan đến 2 chiếc xe cứu thương “ dù” mang biển số 30F-109.51 và 30A-949.60 Một chiếc mang đăng ký của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt và số điện thoại gắn trên chiếc xe cứu thương dù liên quan đến vụ tai nạn cũng là số điện thoại quảng cáo trên trang Facebook Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân của Hoàng Việt.

 

Ngày 6/7, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe cứu thương gắn lo go “Vận chuyển bệnh nhân Hoàng Việt” khiến 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe cứu thương “dù” và xe máy điện.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe cứu thương “dù” và xe máy điện.

Theo đó, khoảng 14h05 ngày 5.7, tại ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), xe ôtô cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51, (không chở theo bệnh nhân) do anh Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tổ 14 phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) điều khiển theo hướng từ phường Hoàng Diệu về trung tâm TP.Thái Bình thì xảy ra va chạm với xe máy điện mang biển kiểm soát 17MĐ3-145.07 đi phía trước, di chuyển cùng chiều.  

Xe ô tô cứu thương “ dù” gây tai nạn với 2 thiếu nữ 15 tuổi.

Xe ô tô cứu thương “ dù” gây tai nạn với 2 thiếu nữ 15 tuổi.

Lúc xảy ra va chạm, trên xe máy điện có 2 cháu gái gồm cháu N.V.K và cháu B.T.B.H (cùng 15 tuổi, trú xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chưa xác định được cháu nào là người điều khiển xe).

Hậu quả, sau cú va chạm, cháu N.V.K phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; cháu B.T.B.H bị chấn thương sọ não, tụ máu não trong tình trạng nguy kịch phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội); cả hai phương tiện sau va chạm đều bị hư hỏng.

Dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam: Chiếc xe mang biển số 30A-949.60 là của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt.

Dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam: Chiếc xe mang biển số 30A-949.60 là của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày 5.7, 1 chiếc xe cứu thương khác được xác định cũng thuộc sở hữu của "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" mang biển kiểm soát 30A-949.60 đã gây tai nạn trên tuyến đường Lý Bôn, thuộc địa phận phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khiến 1 người đàn ông lớn tuổi bị gãy chân, phải chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội).

Nạn nhân vụ tai nạn liên quan đến xe cứu thương dù xảy ra trên địa bàn phường Tiền Phong sáng ngày 5/7/2022

Nạn nhân vụ tai nạn liên quan đến xe cứu thương dù xảy ra trên địa bàn phường Tiền Phong sáng ngày 5/7/2022

Liên quan đến việc 2 chiếc xe cứu thương dù gây ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngày 5/7/2022,  chiều ngày 6/7, thông tin với phóng viên qua điện thoại một nhân viên của hãng xe vận chuyển bệnh nhân Hoàng Việt - trực thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt (Cty Hoàng Việt) cho biết: số điện thoại 0964.525.115 được gắn trên 2 chiếc xe gây tai nạn là số điện thoại quảng cáo của đơn vị trên Facebook; nhưng 2 chiếc xe liên quan đến vụ  tai nạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình không thuộc sự quản lý công ty.

 Tuy nhiên theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì chiếc xe mang biển số 30A-949.60 là của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt và số điện thoại 0964.525.115 được gắn trên 2 chiếc xe gây tai nạn là số điện thoại quảng cáo trên trang Facebook Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân Hoàng Việt.

Số điện thoại 0964.525.115 được gắn trên 2 chiếc xe gây tai nạn là số điện thoại quảng cáo của  Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân Hoàng Việt.

Số điện thoại 0964.525.115 được gắn trên 2 chiếc xe gây tai nạn là số điện thoại quảng cáo của Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân Hoàng Việt.

Với việc thừa nhận số điện thoại gắn trên 2 chiếc xe gây tai nạn là số điện thoại quảng cáo trên trang Facebook của mình và từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, một trong 2 chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn ở Thái Bình là của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Việt. Vậy Cty Hoàng Việt có tiếp tay cho cho xe cứu thương “dù” hoạt động?. Cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cần điều tra làm rõ.