Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hân hoan lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

(Dân sinh) - Sáng 5/9/2019, cùng với hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới 2019 - 2020, học sinh các tỉnh Tây Nguyên và Nam miền Trung cũng hân hoan đón lễ khai giảng với quyết tâm, khí thế mới. Lễ khai giảng năm nay ở các trường được tổ chức ngắn gọn, diễn văn khai giảng của lãnh đạo trường súc tích, không kể lể thành tích.

Tại tỉnh Khánh Hòa, hơn 280.000 học sinh của 540 trường mầm non, phổ thông trong toàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa có hơn 21.500 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Năm 2019, tổng kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học hơn 563,6 tỷ đồng.

Hân hoan lễ khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 1.

Không khí khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh Ninh Thuận, năm học mới 2019 - 2020, tỉnh có hơn 140.600 học sinh, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục và đào tạo có 10.126 người, đảm nhận quản lý và giảng dạy cho 318 cơ sở giáo dục. Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện học tập tại các trường, trong đó: Xây mới 431 phòng học, sửa chữa 279 phòng, sửa chữa và xây mới 74 công trình vệ sinh... phục vụ năm học mới. 

Đặc biệt, các địa phương, nhà trường cũng đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, vận động được nhiều doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tự nguyện hiến đất, tặng trang thiết bị trường học và đầu tư nâng cấp các phòng học, nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sư phạm đạt chuẩn quốc gia.

Hân hoan lễ khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tại tỉnh Bình Thuận, hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội khai trường cùng với học sinh cả nước, gần 290.000 học sinh các bậc học trong tỉnh Bình Thuận khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tại một số trường học trong ngày khai giảng.

Tại Phú Yên, trên 190.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến Trung học phổ thông của tỉnh đến trường khai giảng năm học mới, ngày hội của một xã hội học tập, hướng đến chiếm lĩnh tri thức cho bản thân, học làm người, học để trở thành công dân có ích, gương mẫu, góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, trung thực, công bằng và chất lượng", mục tiêu chung của toàn ngành trong năm học 2019 - 2020 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Hân hoan lễ khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng hoa và quà chúc mừng Trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột.

Sáng nay, tỉnh Bình Định có hơn 378.000 học sinh toàn rộn ràng tham gia khai giảng năm học mới. Toàn tỉnh có 65.560 trẻ mầm non, 123.414 học sinh tiểu học, 94.123 học sinh trung học cơ sở, 95.694 học sinh trung học phổ thông. Ngành Giáo dục tỉnh có trên 21.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo.

Tỉnh Đắk Nông với trên 174.400 học sinh các cấp đã bước vào khai giảng năm học mới, với nhiều quyết tâm mới. Các trường học đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự lễ khai giảng, đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thầy cô giáo và học sinh trong cả nước.

Năm học 2019 - 2020, tỉnh có 174.417 học sinh các cấp, tăng trên 4.700 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 40.239 trẻ, bậc tiểu học có 72.171 học sinh, bậc trung học cơ sở có 42.500 học sinh và bậc trung học phổ thông có 19.000 học sinh. Toàn ngành được đầu tư 283,29 tỷ đồng chuẩn bị năm học mới; xây mới 253 phòng học, nâng tổng số trong toàn tỉnh lên 5.583 phòng học; đầu tư mua sắm sách giáo khoa, vở viết và thiết bị dạy học tối thiểu với khoảng 19,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 10.188 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế. Riêng đội ngũ giáo viên có 8.178 biên chế.

Cùng chung với cả nước, tỉnh Gia Lai có hơn 770 trường học trên địa bàn đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui và động viên tinh thần cho thầy trò các trường trong năm học mới. Năm 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai sửa chữa, cải tạo trường lớp và các hạng mục khác với tổng kinh phí hơn 180,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành cũng tập trung mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị dùng chung, sách cho thư viện, 480 bộ máy vi tính, 3.811 bộ bàn ghế học sinh với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng

Hân hoan lễ khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 6.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới.

Với không khí ngày hội khai giảng, tỉnh Kon Tum có trên 150.400/15.900 học sinh của 387/421 trường các cấp trên địa bàn 8/9 huyện và thành phố Kon Tum tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Tỉnh Đắk Lắk với quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu cao hơn năm trước, cùng với học sinh cả nước, hơn 445.000 học sinh các cấp và trên 37.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh phấn khởi tham dự khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Các em học sinh đã nhận được sự quan tâm chu đáo của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường, đặc biệt các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa như: Học bổng, sách vở, đồ dùng học tập…, nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây mới, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại Lâm Đồng, 700 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, tặng hoa chúc mừng, đánh hồi trống khai trường tại một số trường học trên địa bàn tỉnh và trao 160 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.