Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc: 51 bệnh nhân tái dương tính virus corona sau một thời gian ngắn bình phục

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 6/4 cho biết có 51 bệnh nhân có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm 6/4, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo có 51 bệnh nhân ở Daegu và khu vực lân cận tỉnh Bắc Gyeongsang đã tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi hồi phục và hết thời hạn cách ly.

Theo tổng giám đốc KCDC, ông Jeong Eun-kyeong: Virus SARS-CoV-2 rất có khả năng đã tái hoạt động chứ không phải những bệnh nhân này bị lây từ người khác bởi vì họ có kết quả tái dương tính chỉ trong một thời gian tương đối ngắn sau khi được cách ly.

Hàn Quốc ghi nhận 51 bệnh nhân tái dương tính virus corona sau một thời gian ngắn bình phục - Ảnh 1.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, một nhóm điều tra đã được cử đến Daegu để tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học về 51 trường hợp tái nhiễm COVID-19 vừa được phát hiện.

Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết có thể do virus trong cơ thể những bệnh nhân này tái hoạt động chứ không phải họ đã khỏi bệnh rồi lại bị nhiễm từ người khác.

Trước đó, Hàn Quốc từng ghi nhận một gia đình (gồm 2 vợ chồng, 1 con gái 17 tháng tuổi) cùng mắc bệnh sau đó cùng tái nhiễm COVID-19 sau 10 ngày xuất viện. Gia đình này sống tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Sau khi phát hiện dương tính trở lại, gia đình này đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Seoul Bundang để điều trị.

Hàn Quốc ghi nhận 51 bệnh nhân tái dương tính virus corona sau một thời gian ngắn bình phục - Ảnh 2.

Bên cạnh Hàn Quốc thì Nhật Bản, Trung Quốc... cũng là những quốc gia ghi nhận trường hợp bệnh nhân đã khỏi bệnh nhưng nhận kết quả dương tính trở lại.

Theo thông tấn xã Yonhap, ngày 6/4 Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 50 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số ca mắc lên 10.284. Số ca tử vong tại nước này là 186 ca. Trên toàn thế giới, con số người nhiễm COVID-19 là 1.309.439 ca, đã có 72.638 người tử vong vì dịch bệnh này, tuy nhiên cũng có 273.546 trường hợp được điều trị khỏi.

Nguồn: Yonhap