Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng chục ngàn lượt người có công với cách mạng được điều dưỡng tại Nghệ An

(Dân sinh) - Nghệ An là địa phương có số đối tượng người có công rất lớn (43.000 Thanh niên xung phong, 596.000 người tham gia quân đội, 47.000 liệt sỹ, 42.000 thương binh, 17.000 bệnh binh, 83.549 đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên). Bởi vậy, công tác chăm sóc người có công với cách mạng của Nghệ An là rất quan trọng. Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An từ nhiều năm nay đã trở thành mái ấm quen thuộc chăm sóc sức khỏe người có công.

Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An (đóng tại Thị xã Của Lò) là đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An, làm nhiệm vụ điều dưỡng và chăm sóc thương, bệnh binh, các đồng chí lão thành cách mạng, chiến sỹ bị địch bắt và tù đày, thương binh mất sức từ 81% trở lên. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Trung tâm là mái ấm quen thuộc cho các thương bệnh binh về đây gặp mặt và chăm sóc sức khỏe. Tính đến nay đã có hàng chục ngàn lượt người có công với cách mạng về đây điều dưỡng.

Các cán bộ, nhân viên luôn tâm huyết, tận tụy làm nhiệm vụ mang đậm tính nhân văn song lại khá thầm lặng nơi thị xã biển thân yêu.

Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An: Nơi nghỉ dưỡng lí tưởng cho người có công
 - Ảnh 1.

Người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm với các thiết bị điều dưỡng hiện đại mới được mua về.

Cán bộ, nhân viên tại trung tâm luôn tâm niệm thương, bệnh binh, người có công như người nhà, không quản ngại khó khăn để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ, tạo tâm lý tốt nhất cho những người đến điều dưỡng. Mỗi khi đón tiếp đoàn về điều dưỡng, trung tâm đều lên kế hoạch các hoạt động cụ thể, hợp lý sao cho các cụ cảm thấy gần gũi, thoải mái nhất, phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khoẻ từng người. Cán bộ, nhân viên điều dưỡng luôn cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu của các cụ để các cụ thấy thoải mái như ở nhà, chăm chút từng bữa ăn, để ý đến cả chế độ ăn uống riêng của từng người, cụ nào ăn kiêng vào trung tâm tiếp tục được duy trì chế độ ăn kiêng để đảm bảo sức khỏe. Trong thời gian điều dưỡng, cụ nào bị ốm nhẹ thì được chăm sóc tận tình ngay tại trung tâm, cụ nào ốm nặng phải nhập viện trung tâm cử cán bộ túc trực cùng người nhà ở bệnh viện đến khi nào các cụ khỏi bệnh.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, trung tâm còn tổ chức cho các cụ tham gia hoạt động văn hoá, thể thao như: cầu lông, cờ thẻ, bóng bàn, bóng chuyền hơi, đọc báo, nghe nói chuyện thời sự, tổ chức tham quan du lịch các di tích danh thắng như quê Bác, Ngã ba Đồng Lộc, đền thờ vua Quang Trung,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Trung tâm hiện có cơ sở vật chất điều dưỡng khang trang với hệ thống phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Thời gian nghỉ dưỡng, mọi sinh hoạt đều được thực hiện điều độ, hợp lý. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều dưỡng.

Vẫn còn đó những khó khăn trước mắt như cơ sở vật chất hạn chế, giá cả thị trường tăng vọt... nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, để trung tâm xứng đáng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người có công với cách mạng.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của trung tâm, phải kể đến sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành thị xã, tỉnh và Trung ương.