Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng chục ngôi nhà bị bay mái do giông lốc tại Gia Lai

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho biết trên địa bàn đã ghi nhận hàng chục ngôi nhà tốc mái, hư hại do cơn mưa giông gây ra chiều tối 17 và 18/8.

Hàng chục ngôi nhà bị bay mái do giông lốc tại Gia Lai - Ảnh 1.

Cơn mưa chiều 17/8 gây thiệt hại.

Theo đó, UBND thành phố Pleiku cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của UBND phường Trà Bá về thiệt hại do cơn mưa giông lốc gây ra vào chiều 18/8/2021, đã ghi nhận 19 hộ bị bay mái, có những dãy phòng trọ 10 phòng mất toàn bộ mái tôn.

Theo ghi nhận của phóng viên ở đường Lương Định Của, hẻm 390 đường Trường Chinh, hẻm 412 Trường Chinh phường Trà Bá, đường Mạc Đăng Dung phường Hội Phú, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, đổ tường rào, rơi mái ngói. Ngoài ra, do mái bị bay tốc trong lúc mưa giông nên nhiều đồ đạc trong nhà của người dân bị thiệt nặng nề.

Hàng chục ngôi nhà bị bay mái do giông lốc tại Gia Lai - Ảnh 2.

Một ngôi nhà bị sập mái hiên và nóc trên đường Lương Định Của.

Sáng 19/8, theo ghi nhận của phóng viên, các hộ dân đang tu bổ, sửa chữa nhà cửa bị hư hại. Người dân cho biết luồng gió xoáy mạnh với đường kính lớn đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Còn Điện lực thành phố Pleiku cũng thông tin đã huy động 10 nhân viên đi sửa chữa điện cho các hộ dân xuyên đêm từ 19 giờ ngày 18/8 đến nay. Cơn lốc xoáy đã khiến nhiều đường dây điện sinh hoạt của người dân cũng như điện đường cho thôn tổ bị đứt.

Điện lực cũng đã huy động nhiều nhân lực và phương tiện để sửa chữa, vì hai ngày qua, mưa giông đã khiến nhiều tuyến đường dây bị hư hại.

Hàng chục ngôi nhà bị bay mái do giông lốc tại Gia Lai - Ảnh 3.

Dãy trọ nhiều phòng bị thổi bay khiến người dân cả đêm sống trong mưa gió.

Một công nhân điện lực cho biết có nhà dân còn bị thổi bay cả bồn nước trên mái nhà.

Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai cũng đã cho nhân lực và phương tiện tham gia dọn dẹp cây xanh đổ gãy, cắt tỉa các tuyến đường trọng điểm.

Hàng chục ngôi nhà bị bay mái do giông lốc tại Gia Lai - Ảnh 4.

Ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Trước đó, chiều 17/8, một cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy đã làm hư hỏng nhiều ô tô và các phương tiện khác do cành cây gãy đổ. Trên địa bàn thành phố Pleiku chỉ tính trong hai ngày 17 và 18 hàng, trăm hộ dân bị thiệt hại vì tài sản do mưa giông kèm theo lốc xoáy gây ra.