Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Ngày 14/4, Hưởng ứng kỷ niệm 23 năm Ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam 18/4, Trung tâm DVVL Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức Phiên GDVL lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái (đứng giữa) và Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội Dương Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành bấm chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động người khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái (đứng giữa) và Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội Dương Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành bấm chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động người khuyết tật.

Phiên GDVL được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, đồng bộ từ Sàn Trung tâm tại 215 Trung Kính đến 14 Sàn/Điểm GDVL vệ tinh trên địa bàn TP Hà Nội. 34 đơn vị, DN tham gia phiên GDVL có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.022 chỉ tiêu, trong đó có 10 DN, cơ sở dạy nghề tuyển 317 chỉ tiêu NLĐ khuyết tật.

Phát biểu tại phiên giao dịch việc làm, ông Hoàng Thành Thái, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội thông tin: “Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với biến thể Delta lây lan nhanh, phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới, đồng thời với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 179.648/160.000 lao động, đạt 112,2% kế hoạch. Đưa 1.433/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết việc làm cho 14.666 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Tuyển sinh, đào tạo cho 220.500/220.500 lượt người, đạt 100% kế hoạch năm 2021”.

Ông Hoàng Thành Thái, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Ông Hoàng Thành Thái, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thành phố Hà Nội có hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó hơn 30.000 người có khả năng lao động. Hỗ trợ giải quyết việc làm, nhằm tìm cho NKT một công việc phù hợp không chỉ giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội… mà còn khẳng định vai trò của NKT, giúp họ tham gia đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, Thành phố đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch về an sinh xã hội, tạo việc làm, dạy nghề cho NKT.

Trong thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức các phiên GDVL lồng ghép tuyển dụng lao động là NKT. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, cổ động những NKT khó khăn để họ có điều kiện học tập, tham gia vào thị trường lao động, tạo ra thu nhập.

“Trong điều kiện bình thường, cơ hội việc làm đối với NKT vốn đã khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng khiến vấn đề giải quyết việc làm cho NKT thêm nhiều trở ngại. Phiên GDVL chính là một trong nhiều giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn, tăng cơ hội việc làm cho NKT trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái nhấn mạnh.

Ông Phạm Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật Hà Nội

Ông Phạm Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật Hà Nội

Cũng tại lễ khai mạc phiên GDVL, ông Phạm Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội cho biết, ngay từ khi thành lập, Hội NKT Hà Nội đã luôn quan tâm đến công tác dạy nghề và tạo việc làm. Hằng năm, Hội thường phối hợp với Trung tâm DVVL Hà Nội và Trung tâm DVVL và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội để tổ chức các phiên GDVL và ngày hội việc làm hòa nhập cho NKT. Thông qua các chương trình, mỗi năm có hàng trăm NKT tìm được nơi học nghề và làm việc phù hợp với điều kiện của mình, ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội cho biết 10 năm nay, hàng năm Trung tâm DVVL Hà Nội đều tổ chức nhiều phiên GDVL lồng ghép dành cho NKT để giúp họ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội cho biết 10 năm nay, hàng năm Trung tâm DVVL Hà Nội đều tổ chức nhiều phiên GDVL lồng ghép dành cho NKT để giúp họ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn

Về phía Trung tâm DVVL Hà Nội, địa chỉ kết nối tin cậy giữa doanh nghiệp và người lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Đây là cơ hội để NLĐ khuyết tật được trực tiếp hỏi về các chế độ và quyền lợi về các vị trí tuyển dụng, ngành nghề đào tạo phù hợp với mình và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Các cán bộ Trung tâm giải đáp, đưa ra những khuyến nghị đối với lao động NKT, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong việc sử dụng lao động là NKT. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tiến hành thăm khám cho người lao động khuyết tật tham gia phiên GDVL”.

Lao động là NKT mong muốn tìm được công việc ổn định tại phiên GDVL để có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân mình

Lao động là NKT mong muốn tìm được công việc ổn định tại phiên GDVL để có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân mình

Đến tham dự phiên GDVL hôm nay, người lao động là người khuyết tật không những có cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng của mình mà còn được thăm khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí. Dù là hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, Hội người khuyết tật thành phố tới những người lao động yếu thế, động viên họ vượt lên chính mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn.