Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng nghìn người rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ, khu vực cửa ngõ ùn tắc

Chiều 8/4, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ.

Đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, đường Giải Phóng đoạn qua bến xa Giáp Bát, đường Ngọc Hồi... là những địa điểm xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, đường Giải Phóng đoạn qua bến xa Giáp Bát, đường Ngọc Hồi... là những địa điểm xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như Giải Phóng, Pháp Vân, Vành đai 3... lượng xe tăng đột biến. Người dân ùn ùn rời thành phố, bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Cuối giờ chiều thứ Sáu (8/4), dòng phương tiện từ trung tâm Thành phố Hà Nội dồn ra các tuyến đường cửa ngõ. Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm nay vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù 1 ngày.

Từ 16h, đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Từ 16h, đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

18h30, tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội), chiều từ trung tâm thành phố ra quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... đông nghẹt. Tại chiều từ Pháp Vân vào trung tâm thành phố, lượng phương tiện cũng tăng cao. Chỉ có tuyến đường Vành đai 3 trên cao, tình hình xe cộ đi lại khá thông thoáng.

Lượng phương tiện rời thành phố Hà Nội về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng vào sáng 9/4.

Lượng phương tiện rời thành phố Hà Nội về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng vào sáng 9/4.

Theo nhận định của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) lượng phương tiện rời thành phố Hà Nội về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng vào sáng 9/4. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày này, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tham gia giao thông đi đúng tốc độ, đúng làn đường và đặc biệt không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.