Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hấp dẫn chuỗi 5 chương trình trong Dự án Nàng Kiều

(Dân sinh) - Dự án Nàng K… – Cách tiếp cận mới vào một di sản văn hóa- truyện Kiều của Nguyễn Du, là một sáng kiến do Viện Goethe khởi xướng từ năm 2017. Dự án bao gồm 5 chương trình phong phú, trong đó, đáng chú ý có vở diễn sân khấu thử nghiệm “Nàng Kiều” hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ.

Cụ thể, 5 chương trình gồm: Hội thảo "Đọc lại Truyện Kiều"; Sân khấu thử nghiệm Nàng Kiều hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam; Triển lãm Nàng K… của nghệ sỹ Franca Bartholomäi hợp tác Quỹ Văn hóa Bang Sachsen-Anhalt (Đức); Cuộc thi sáng tác câu chuyện hình ảnh và chương trình chiếu phim.

Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm văn chương lớn của nền văn học Việt Nam, là nguồn cảm hứng vô tận cho giới mỹ thuật, sân khấu và điện ảnh.

Theo ban tổ chức, vẻ đẹp ngôn ngữ cùng vô vàn những tình huống éo le của cuộc đời, những niềm hi vọng ẩn chứa trong câu chuyện, cuộc giải cứu thần kì và sự phục hồi phẩm giá của Kiều là một phần của di sản văn hóa Việt.

Thông qua những trích dẫn và biểu đạt dí dỏm, Truyện Kiều tiếp tục tồn tại và mang lại niềm hi vọng rằng mọi khổ đau đời người rồi cũng sẽ khép lại bằng một cái kết có hậu.

Dự án "Nàng K…" – Cách tiếp cận mới về một di sản văn hóa mà Viện Goethe hợp tác cùng các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực: giáo dục, khoa học xã hội, nghiên cứu văn học, nghiên cứu ngôn ngữ, nghiên cứu giới và quyền con người, nghiên cứu nghệ thuật, nghiên cứu điện ảnh, mỹ thuật và sân khấu.

Những góc nhìn mở về tác phẩm

Trước hết là Hội thảo Đọc lại Truyện Kiều diễn ra trong hai ngày 13- 14/10 tại Viện Goethe Hà Nội, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực tham gia và thuyết trình và thảo luận về các góc nhìn đa chiều với Truyện Kiều.

Thứ hai là sân khấu Nàng Kiều, với một đêm diễn – Bốn tác phẩm – 4 cách tiếp cận mới mẻ, với sự tham gia của 4 đạo diễn: Amélie Niermeyer (Đức), Hồng Vân (TP. HCM), Trần Lực (Hà Nội) và Bùi Như Lai (Hà Nội). Chương trình hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở diễn công diễn tại Hà Nội: 20h ngày 12- 13/10 tại Nhà hát Tuổi trẻ và tại TP. HCM ngày 19/10 tới.

Làm thế nào để đưa Truyện Kiều lên sân khấu đương đại? Đây là câu hỏi lớn thách thức cả bốn đạo diễn. Không lựa chọn cách diễn lại Truyện Kiều theo nguyên bản câu chuyện, mỗi đạo diễn lựa chọn cho mình cách tiếp cận riêng.

Điểm thú vị, trong cùng một đêm diễn, khán giả có cơ hội trải nghiệm bốn tác phẩm, mỗi tác phẩm 20 phút, với dàn diễn viên có tên tuổi và trải dài phong cách từ truyền thống đến thử nghiệm, đa phương tiện và ước lệ.

Cùng với đó, sự kiện thứ 3 là "Triển lãm Nàng K…" với các tác phẩm cắt kéo và khắc gỗ của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi. Chương trình hợp tác cùng Quỹ Văn hóa Bang Sachsen-Anhalt (Đức) diễn ra vào ngày 7/10 tới tại Viện Goethe Hà Nội.

Trong tiêu đề của "Triển lãm Nàng K…", chữ Kiều không được viết đầy đủ theo chủ đích của nghệ sĩ.

Thay vì chỉ vẽ tranh minh họa cho tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, Franca Bartholomäi lấy cảm hứng từ thiên tuyệt bút của nền văn học Việt Nam để sáng tạo một chuỗi sắp đặt trên tường gồm các tác phẩm cắt kéo và khắc gỗ trắng- đen để mời khán giả chiêm ngưỡng câu chuyện từ một góc nhìn khác.

Tại buổi khai mạc, nữ nghệ sĩ Franca Bartholomäi và bà Manon Bursian, giám đốc Quỹ Văn hóa Bang Sachsen-Anhalt sẽ có mặt và giới thiệu về dự án cũng như tặng khán giả tham dự cuốn catalog phiên bản giới hạn của chương trình.

Và thu hút sự chú ý không kém là cuộc thi sáng tác câu chuyện hình ảnh khuyến khích khán giả nói chung và các nghệ sỹ nói riêng tham gia vào cuộc thảo luận mở rộng về tính thời sự của Truyện Kiều và xoay quanh hai câu hỏi then chốt của dự án: Ngày nay chúng ta đọc và diễn giải Truyện Kiều như thế nào? Nàng Kiều trong mắt chúng ta giờ ra sao? Viện Goethe sẽ lựa chọn để trao giải 6 tác phẩm với giá trị mỗi giải thưởng là 15 triệu đồng. Hạn nộp bài là 31/10/2019.

Cũng trong khuôn khổ dự án này, Viện Goethe sẽ giới thiệu hai bộ phim Đức về đề tài phụ nữ và có mối liên tưởng gần gũi với tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Vào ngày 24/10 là bộ phim "Fontane Effi Briest" (1974)- một bộ phim nghệ thuật và kinh điển về đám cưới ở Đức, dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Theodor Fontane xuất bản năm 1894.

Bị ép gả cho một người đàn ông lớn tuổi, người phụ nữ trẻ phá bỏ những quy tắc và chuẩn mực thời đó, cô bị giằng xé giữa khát khao tự quyết định đời mình với những ràng buộc bởi các quy tắc xã hội.

Vào ngày 31/10 là bộ phim "Lời chào từ Fukushima" (2016) nói về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ hoàn toàn đối lập, duyên số tình cờ khiến họ gặp nhau và giúp cho họ dần vượt qua được quá khứ, sự tuyệt vọng và mất phương của bản thân để tìm ra chân lý cuộc sống…